SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Không thể chữa được bệnh ung thư chỉ thông qua ăn uống

17:08, 15/01/2019
(SHTT) - Ung thư là căn bệnh nan y của cuộc sống hiện đại. Nó khiến cho hàng triệu người dân trên toàn thế giới mất mạng mỗi ngày. Vì thế người ta tìm mọi cách để chữa trị nó. Trong đó có cả những thông tin liên quan đến việc chỉ cần thông qua ăn uống là cũng có thể khỏi bệnh.

Theo đó trên mạng xã hội thời gian gần đây lan truyền phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống tức là nếu người bệnh ăn uống đúng cách thì có thể khống chế được bệnh ung thư. Người ta tin rằng tế bào ung thư có tính axit như vậy chỉ cần ăn thực phẩm có tính kiềm là có thể sẽ cô lập tế bào ung thư hiệu quả. Thực phẩm có tính kiếm bao gồm nước xay bằng rau, các loại củ như: carrot, củ cải, củ dền, cam, táo...Những loại thực phẩm này sẽ khiến tế bào ung thư sẽ tự chết mà không cần sự can thiệp của y học hiện đại. Ngược lại người bệnh sẽ tuyệt đối không được ăn thịt hay các loại đường tinh luyện. Khi nào độ PH bằng 8,5 % thì tế bào ung thư sẽ không sống sót được.

Tuy nhiên các bác sĩ Bệnh viện K cho rằng điều này là không có cơ sở khoa học. Từ trước đến nay, vấn đề dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh có đủ sức khoẻ để chống chọi với bệnh tật, đáp ứng được các phương thức điều trị ung thư đặc hiệu như: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị…vô cùng khắc nghiệt.

Không thể tiêu diệt được tế bào ung thư chỉ thông qua ăn uống

Một chế độ ăn hợp lý và khoa học chỉ giúp cơ thể người bệnh tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ hình thành tiếp tế bào ung thư chứ không thể tiêu diệt ung thư. Theo đó người bệnh có thể ăn chế độ nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc, tập luyện thường xuyên và sống lành mạnh, hạn chế việc dùng các chất kích thích.

Người bệnh cũng không nên áp dụng ăn với chế độ quá hà khắc vì có thể sẽ suy nhược cơ thể dẫn đến tử vong  trước khi chết vì bệnh. Bản thân bệnh ung thư không phải kiêng bất cứ thực phẩm nào tuy nhiên nên cân nhắc ăn những thực phẩm sạch để kéo dài tuổi thọ. Theo đó chế độ ăn cho bệnh nhân ung thư hợp lý sẽ là

- Hãy ăn những món ăn tươi, sạch, phù hợp sở thích, phù hợp kinh tế của gia đình của mình, miễn là chúng có nguồn gốc và sạch.

- Không nên áp dụng chế độ ăn kiêng kem quá hà khắc, cầu kỳ gây sự căng thẳng cho mỗi bữa ăn.

Hà Vi

Tin khác

Khoa học Công nghệ 33 phút trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 36 phút trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).