SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Khách hàng kiện hãng BMW vì cửa tự động xe X5 cắt đứt ngón tay

15:38, 27/03/2018
(SHTT) – Chiếc xe BMW X5 đáng mơ ước bỗng trở thành ác mộng đối với một công dân New York, Mỹ sau khi ông ta gặp sự cố bất ngờ với hệ thống đóng cửa tự động SCAD của chiếc xe BMW X5.

Kỹ sư phần mềm, ông Godwin Boateng, 61 tuổi, đã gặp phải sự cố hi hữu do chính chiếc xe yêu quý của mình gây ra và phải vào bệnh viện cấp cứu với đầu ngón tay cái đã bị đứt lìa. Tai nạn bất ngờ được gây ra bởi hệ thống cảm biến đóng cửa tự động SCAD của xe BMW X5 bỗng nhiên kích hoạt cơ điện và đóng cửa xe mặc dù lúc đó ngón tay của ông Godwin vẫn còn đặt trên cánh cửa xe.

032518-bmw-feature

 

Theo hồ sơ tại liên bang Brooklyn, vào tối ngày 6/7/2016, trong khi ông Godwin Boateng đang ngồi trong chiếc xe SUV BMW của mình thì bị cánh cửa tự động của xe cắt đứt ngón tay.

Ông Godwin Boateng tường thuật với cảnh sát rằng: “Tôi đang để ngón tay trên cánh cửa trước vẫn mở thì đột nhiên hệ thống cảm biến SCAD kích hoạt động cơ điện và kéo mạnh cánh cửa lên chỉ trong giây lát”.

Đầu ngó tay cái của ông kỹ sư bị cắt đứt lìa. Sau khi nhanh chóng đi tới bệnh viện cấp cứu, bác sỹ đã tuyên bố đầu ngón tay của ông không thể ghép lại được nữa.

032518-thumb

 

Nguyên đơn đã buộc tôi hãng BMW biết hệ thống cảm biến SCAD bị lỗi nhưng đã không đưa ra bất cứ cảnh báo nào cho các khách hàng.

Ông Boateng chia sẻ: "Sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật, bàn tay của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nó vẫn còn dấu hiệu bị sưng tấy mặc dù một phần đầu ngón tay cái bên phải đã phát triển trở lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải đeo đầu ngón tay giả vì chỗ bị thương vẫn còn đau và khá nhạy cảm".

BMW 1

 

Ông cũng nói thêm rằng, vì là người thuận tay phải nên sau tai nạn đó ông đã khá vất vả để có thể tự mình làm được những công việc cá nhân hàng ngày như cài cúc áo, buộc dây giày hay gõ phím máy tính.

Hiện các luật sư của hãng BMW vẫn đang từ chối vụ khiếu kiện và vẫn chưa có thêm bất cứ bình luận nào về trường hợp này.

Nguyễn Huế

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).