SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Interpol thu giữ 25 triệu viên thuốc giả trị giá 51 triệu USD

06:26, 29/09/2017
(SHTT) - Chiến dịch chống thuốc giả hiện đang được Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol tích cực thực hiện và mới đây Interpol đã thu giữ 25 triệu viên thuốc trái phép trị giá 51 triệu USD được mua bán trên mạng qua những trang web trái phép.

Hiện nay, vấn nạn thuốc giả tràn lan đang làm đau đầu các cơ quan chức năng và là mối hiểm họa rình rập đối với nhiều người bệnh. Đặc biệt, thuốc giả ngày càng được làm tinh vi hơn, bằng cảm quan rất khó phát hiện, chính vì vậy mà người bệnh khó có thể phân biệt được thuốc giả mà tránh.

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc giả là "sản phẩm được gắn nhãn hiệu gian dối và có chủ đích về đặc tính hoặc nguồn gốc xuất xứ. Thuốc giả có thể bao gồm các sản phẩm không đúng về thành phần hoạt chất, không có hoạt chất, hoặc có nhưng không đủ hàm lượng hoạt chất, hoặc giả bao bì nhãn hiệu của những nhà sản xuất khác đã được công nhận…".

Vấn nạn thuốc giả không chỉ đang hoành hành tại Việt Nam mà còn là một vấn đề nhức nhối đối với toàn cầu. Để chống lại nạn thuốc giả, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã triển khai dự án Pangea X từ năm 2008. Bắt đầu với 8 quốc gia, hiện Pangea X mở rộng quy mô lên 123 quốc gia. Nhờ đó, từ ngày 12 đến 19/9, Interpol đã bắt giữ 400 cá nhân, đóng cửa 3.584 trang web và đình chỉ 3.000 nội dung quảng cáo bán thuốc giả trên Internet. Bên cạnh dược phẩm, Pangea X còn điều tra các vụ buôn bán bất hợp pháp thiết bị y tế như implant nha khoa, bao cao su, ống tiêm cùng thiết bị phẫu thuật.

interpol thu giu 25 trieu vien thuoc gia

 Interpol thu giữ 25 triệu viên thuốc giả trị giá 51 triệu USD

Mới đây nhất, Interpol có trụ sở tại Lyon, Pháp đã lập được một thành tích mới trong chiến dịch chống thuốc giả toàn cầu, đó là bắt giữ 25 triệu viên thuốc trái phép trị giá 51 triệu USD. Toàn bộ số thuốc giả bị bắt giữ đều bao gồm thuốc giảm đau, thuốc chống động kinh, thuốc điều trị rối loạn cương dương, sản phẩm dinh dưỡng và chúng đều là số thuốc được mua bán trên mạng qua những trang web trái phép.

Đánh giá về vấn nạn thuốc giả hiện nay, Giám đốc hoạt động điều tra của Interpol Tim Morris cho biết chính tác động của Internet đã khiến vấn nạn này leo thang và trở thành thách thức lớn, đặc biệt là khoảng thời gian 10 năm qua. Lợi dụng xu hướng mua hàng online của người tiêu dùng mà các nhóm tội phạm đã vì lợi nhuận mà bất chấp mạng sống của con người.

Hương Mi

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.