SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hàn Quốc phát hiện đồng 100 USD giả "siêu tinh vi"

14:00, 13/12/2017
(SHTT) - Chia sẻ với tờ Chosun Ilbo, phát ngôn viên ngân hàng Hana Bank, ông Lee Ho-jung cho hay thậm chí, các tờ tiền giả có thể thay đổi màu sắc khi nhìn ở các góc khác nhau giống như đặc điểm của tờ tiền thật.

Mới đây, các chuyên gia về tiền giả của một một ngân hàng Hana xác nhận tờ 100 USD được phát hiện hồi tháng 11 ở chi nhánh Seoul là tiền giả, theo Telegraph.

Được biết, việc phát hiện tiền giả đã làm tăng thêm nhiều mối lo ngại cho quốc gia này khi những tờ tiền giả được làm khá tinh vi, khó phân biệt với tiền thật và không rõ có bao nhiêu tiền giả thế này đang lưu hành trên thị trường.

Chia sẻ với tờ Chosun Ilbo, phát ngôn viên ngân hàng Hana Bank, ông Lee Ho-jung cho hay thậm chí, các tờ tiền giả có thể thay đổi màu sắc khi nhìn ở các góc khác nhau giống như đặc điểm của tờ tiền thật.

385da815a74df21c19d300813fce6d-2254-5857-1513128933

 Tiền mệnh giá 100 USD ở Hàn Quốc. Ảnh: Telegraph.

"Dừng như những người sản xuất các tờ siêu bạc giả này phải có cơ sở và công nghệ tương đương cấp chính phủ. Họ sử dụng loại mực đặc biệt để sản xuất ra các tờ tiền có thể thay đổi màu sắc khi nhìn ở những góc độ khác nhau, loại giấy có hoa văn và kiểu in trên bề mặt cũng giống tiền thật", ông Lee nói.

Năm 2006 cũng xuất hiện siêu tiền giả trên thế giới. Giới chức Mỹ ước tính khoảng 250 triệu đôla tiền mệnh giá 100 USD có thể đã được tung ra.

Năm 2011, Tòa án Tối cao Ireland đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc dẫn độ Sean Garland, nguyên tham mưu trưởng của quân đội Ireland bị nghi ngờ liên quan tới vận chuyển tiền giả.

Ông Garland bị theo dõi đã tới Moscow và thăm đại sứ quán Triều Tiên. Sau chuyến đi, tiền giả bị cáo buộc đã được tuồn lậu vào Ireland và Anh để đổi lấy đồng bảng Anh và các loại tiền tệ khác.

PV (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.