SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Giật mình giá đất phố đi bộ Hà Nội: Hơn một tỷ đồng mỗi m2

16:00, 10/08/2017
(SHTT) - Cụ thể, tuyến phố được đánh giá là đắt đỏ nhất quanh khu hồ Hoàn Kiếm là Lê Thái Tổ. Theo đó, giá đất ở tuyến phố này lên đến mức 1,14 tỉ đồng/m2. Tiếp theo đó là đến phố Bảo Khánh chạm mốc giá 1,07 tỷ đồng/m2, mức giá này đã tăng 21,6% so với tháng 1/2017

Mới đây, Công ty TNHH Gachvang đã công bố báo cáo về các tuyến đường quanh phố đi bộ của Hà Nội trong 7 tháng đầu năm 2017 với giá đất bình quân là 541,6 triệu đồng/m2, tăng 8,3 % so với thời điểm đầu năm 2017. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là những tuyến phố đắt đỏ nhất khu vực này, giá đã vọt lên ngưỡng trên 1 tỉ đồng mỗi m2.

Cụ thể, tuyến phố được đánh giá là đắt đỏ nhất quanh khu hồ Hoàn Kiếm là Lê Thái Tổ. Theo đó, giá đất ở tuyến phố này lên đến mức 1,14 tỉ đồng/m2, gần như không có biến động nhiều trong vòng nửa năm qua. Tiếp theo đó là đến phố Bảo Khánh chạm mốc giá 1,07 tỷ đồng/m2, mức giá này đã tăng 21,6% so với tháng 1/2017.

Nằm ở top 3 là phố Trần Nguyên Hãn, hồi đầu năm đến tháng 4/2017, giá đất trên tuyến đường này ghi nhận ở mức chỉ gần 476,2 triệu đồng/m2, nhưng đến nay giá đất đã tăng hơn 405, lên gần 652,8 triệu đồng/m2.. Lần lượt chiếm vị trí thứ 4 và thứ 5 là phố Hàng Đào giao dịch ở mốc 650 triệu đồng/m2 và Tràng Tiền là 550 triệu đồng/m2.

1340_pho_di_bo

Giật mình giá đất phố đi bộ Hà Nội: Hơn một tỷ đồng mỗi m2 

Phố Trần Duy Từ nằm ở vị trí thứ 6 với mức giá 547 triệu đồng/m2. Phố Đào Duy Từ cũng là cung đường được đánh giá có tỷ lện tăng giá chóng mặt nhất so với các tuyến phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi thời điểm đầu năm, giá đất ở mặt tiền đường Đào Duy Từ chỉ ghi nhận ở mức 360 triệu đồng/m2, thì đến tháng 7/2017 đã tăng trên 50% ở mức 574 triệu đồng/m2.

Các tuyến phố đi bộ có giá đất nằm ở cuối top 10 gồm có: Hàng Dầu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, phường Hàng Trống và Hàng Khay phường Tràng Tiền ghi nhận có giá đất dưới nửa tỷ đồng mỗi m2, với giá giao động trong biên độ 440-490 triệu đồng mỗi m2. 

Công ty Gachvang dự đoán, với tình hình giao dịch hiện tại, trong 3 tháng tiếp theo, giá đất tại đây sẽ có xu hướng tăng với mức tăng xấp xỉ 1% từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2017. Tương ứng với mức tăng đó, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này sẽ tăng lên mức 546,795 triệu đồng/m2 trong vòng 3 tháng tới.

Khu vực phố đi bộ Hà Nội gồm các tuyến đường: Lê Thái Tổ, Bảo Khánh, Trần Nguyên Hãn, Hàng Đào, Tràng Tiền, Đào Duy Từ, Hàng Dầu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Lai, Lê Thạch, Nguyễn Xí, Lương Văn Can, Hàng Bài, Mã Mây, Đinh Lễ, Lò Sũ, Hàng Ngang, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Tạ Hiện, Đinh Tiên Hoàng...

Ngọc Anh

Tin khác

Kinh tế 12 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.