SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Đăng Khoa Idol bênh vực Chi Pu: Chuyện đồng nghiệp chê bai nhau thật sự rất kì

07:27, 21/11/2017
(SHTT) - Trong khi rất nhiều sao Việt phát ngôn không kiêng nể sau khi Chi Pu tuyên bố "hãy gọi tôi là ca sĩ", Đăng Khoa Idol đã lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, thậm chí thẳng thắn cho rằng: Chuyện đồng nghiệp chê bai nhau thật sự rất kì.
q1
Đăng Khoa Idol thẳng thắn cho rằng: Chuyện đồng nghiệp chê bai nhau thật sự rất kì.

Có thể khẳng định, câu chuyện Chi Pu trở thành ca sĩ chính là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội suốt thời gian vừa qua. Không chỉ nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía người hâm mộ, nhiều sao Việt cũng thẳng thắn thể hiện quan điểm.

Hương Tràm mở đầu với phát ngôn đá đểu: "Tại sao một số các bạn hot girl rất xinh đẹp rất đáng yêu, mình cũng cực kì thích các bạn ấy cho đến ngày các bạn quyết định cầm mic làm ca sĩ?”. Tiếp theo đó là Tóc Tiên với chia sẻ nhận được nhiều đồng tình: "Hà cớ gì "ép" người khác gọi mình danh xưng đó khi tố chất trong mình chưa đủ sẵn sàng".

Trong khi đó Thu Minh bày tỏ: "Thẳng thắn mà nói khi xem clip Chi Pu, với giọng hát này, tôi xin lỗi chưa thể gọi em là ca sĩ".

Mới nhất, Văn Mai Hương đá thẳng Chi Pu: "Xin phép không thể gọi là "ca sĩ đồng nghiệp" nổi. Một sự sỉ nhục thực sự cho những người làm nghề chân chính như tôi", đồng thời Quốc Thiên cũng lên tiếng: "Cầm mic lên là ca sĩ nhưng quan trọng là phải hát live được".

Có vẻ như việc Chi Pu muốn trở thành ca sĩ đang vấp phải sự chỉ trích của khá nhiều đồng nghiệp. Thế nhưng Đăng Khoa Idol vừa đăng tải một đoạn chia sẻ khá dài, lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, thậm chí thẳng thắn cho rằng: Chuyện đồng nghiệp chê bai nhau thật sự rất kì.

q
Anh đăng tải một đoạn chia sẻ khá dài, lên tiếng bênh vực Chi Pu

“Nói này ra có thể phật ý nhiều người trong showbiz nhưng bình sinh Khoa chẳng bao giờ ủng hộ một nhóm người đi chì chiết một cá nhân nào cả.

Thôi cứ coi như trách nhiệm đi kèm nghề nghiệp. Sẽ là thử thách để Chi cố gắng hơn. Phàm tính tình con người khó đổi dời. Những người đang đi chỉ trích cũng là những người luôn luôn nói xấu người khác. Còn Chi, những lần tiếp xúc chưa bao giờ tôi thấy Chi nói tới bất kì ai trong showbiz. Đức tính này tôi học từ em, mình lo chuyện mình đã.

Kĩ thuật có thể rèn giũa được. Tính cách thì khó. Đón nhận hay không là việc của khán giả. Chuyện đồng nghiệp chê bai nhau thật sự rất kì. Nếu tự tin về khả năng và sự thành công của bản thân, thường ít khi nào người ta nhòm ngó sang con đường của người khác.

Thà như chị Uyên Linh: Tôi không biết, không nghe. Cô ấy xinh. Đấy, ai bắt bẻ được chị chứ?

20157517_10158943837455034_1301791491400260537_o
"Anh nghĩ với các nhận xét ra vào mà em thấy cần bỏ ngoài tai, em chỉ cần trả lời như thế này: Cô là ai, cô đi ra đi”, Đăng Khoa Idol  khuyên.

Tôi sợ cách nhiều người tự nâng cao bản thân lẫn nghề nghiệp của mình quá lên như một thứ gì rất cao quý. Đã là công việc trong sạch kiếm tiền thì chả ai có quyền năng quyết định con này được làm, thằng kia không được, đúng không?

Còn Chi, anh nghĩ với các nhận xét ra vào mà em thấy cần bỏ ngoài tai, em chỉ cần trả lời như thế này: Cô là ai, cô đi ra đi”.

Chia sẻ của Đăng Khoa Idol nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng. Nhất là khi Đăng Khoa sử dụng xu hướng rất nhạy, khi đưa câu nói “cô là ai, cô đi ra đi” đang làm mư làm gió trên mạng xã hội vào status của mình.

V.H

 

Chi Pu bị Văn Mai Hương 'đá thẳng': Không thể gọi là 'ca sĩ đồng nghiệp' nổi

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương thẳng thắn dùng nhiều lời lẽ tiêu cực, thậm chí nhấn mạnh rằng đó là “một sự sỉ nhục thực sự cho nghề”. Mặc dù không chỉ đích danh là ai nhưng dân mạng ngầm đoán, nhân vật chính được nhắc đến là Chi Pu.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).