SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

BTC Hoa hậu Đại Dương 2017: Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ

07:08, 09/11/2017
(SHTT) - Liên quan đến những lùm xùm nhan sắc của Hoa hậu Đại Dương 2017, Lê Âu Ngân Anh, BTC cuộc thi đã gửi báo cáo lên Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, khẳng định Tân hoa hậu không phẫu thuật thẩm mỹ.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, chiến thắng của Lê Âu Ngân Anh vấp phải sự phản đối của dư luận về nhan sắc và nghi vấn gương mặt đã từng đụng chạm dao kéo.

Sau nhiều ồn ào xung quanh cuộc thi, mới đây BTC đã gửi báo cáo lên Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.

BTC Hoa hậu Đại Dương 2017 kết luận Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ

Trong văn bản báo cáo, BTC cho biết ngay từ vòng Sơ tuyển khu vực phía Nam của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, thí sinh đã nhận định là ứng viên sáng giá của cuộc thi. Ngày 27/9/2017, trong quá trình kiểm tra nhân trắc học lần hai, Lê Âu Ngân Anh đã chủ động báo với BTC việc đã từng phẫu thuật nâng mũi vào năm 2016 và sau đó đã rút đệm mũi vào tháng 4/2017.

le au ngan anh khong phau thuat tham my

 Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh gặp nhiều phản đối của dư luận

Lê Âu Ngân Anh cho biết đã tìm hiểu quy định thi người đẹp trong nước yêu cầu thí sinh dự thi phải có vẻ đẹp tự nhiên nên đã rút đệm mũi để tham gia Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Ngày 14/10/2017, thí sinh Lê Âu Ngân Anh đã cùng với thành viên BTC đi chụp X- quang mặt theo hình ảnh kết quả chụp X-quang mũi của Lê Âu Ngân Anh xác nhận mũi không có vật thể lạ.

Đến ngày 4/11/2017, Ngân Anh cũng đã cùng BTC tiếp tục đi chụp X- quang mặt và tiến hành chụp CT toàn bộ cơ thể. Ngày 6/11/2017, với tất cả căn cứ khoa học nêu trên, bác sĩ Lê Thị Ngọc Nữ đã khám và kết luận thí sinh Lê Âu Ngân Anh không thực hiện giải phẫu thẩm mỹ.

Tuy nhiên trên đây chỉ là báo cáo của BTC cuộc thi, kết luận cuối cùng sẽ được Thanh tra Bộ VHTT&DL công bố trong thời gian sớm nhất. 

Hoa hậu Ngân Anh có bị tước vương miện không?

Trao đổi với báo chí về những lùm xùm xoay quanh Tân Hoa hậu Đại Dương, Ngân Anh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Vương Duy Biên cho biết: "Bộ chưa thu hồi giải thưởng của cuộc thi nhan sắc nào. Đây là vấn đề về con người và quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Nếu phải phạt, tôi nghĩ cần phạt người lớn - ban tổ chức, không phạt trẻ con - Hoa hậu Ngân Anh. Nếu ban tổ chức sai, phải xử lý, phạt thật nặng. Thậm chí, có thể dừng tất cả cuộc thi ban tổ chức đó xin cấp phép sau này hoặc cấm đơn vị tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí".

le au ngan anh khong phau thuat tham my a

 

Nói riêng về tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh, ông Vương Duy Biên khẳng định lỗi trong sự việc này thuộc về BTC: “Phần sai chính thuộc về BTC HHĐD. Nếu Ngân Anh đã báo cáo về việc phẫu thuật thẩm mỹ mà BTC vẫn cho thi thì đó là lỗi của BTC. Lê Âu Ngân Anh mới hơn 20 tuổi, mọi người “ném đá” cô ấy như thế là quá sức chịu đựng của một cô gái trẻ, gây tổn thương lâu dài cho Ngân Anh. Chúng ta phải nhân ái hơn. Nếu con em mình cũng bị nói như Ngân Anh thì mọi người có chịu được không?”.

PV(t/h)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.