SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Bé gái đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến tặng của người đã qua đời

10:01, 07/01/2019
(SHTT) - Đã có mười một em bé đã được sinh ra thông qua cấy ghép tử cung của những người hiến tặng còn sống nhưng đây là trường hợp đầu tiên một phụ nữ Brazil không có tử cung bẩm sinh đã cho ra đời một bé gái sau khi nhận tử cung được hiến tặng từ một người đã chết.

Thông tin được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, một phụ nữ 32 tuổi ở Brazil từng được cấy ghép tử cung từ một người hiến tặng đã qua đời, thành công trong việc mang thai, sinh ra một em bé khỏe mạnh.

embe

Bé gái đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến tặng của người đã qua đời 

Ca phẫu thuật cấy ghép đã được thực hiện vào năm 2016 tại Brazil và em bé đầu tiên được sinh ra nhờ phương pháp này là một bé gái cất tiếng khóc chào đời vào tháng 9 cùng năm, tại Sao Paolo.

Mẹ của bé gái này là một phụ nữ có cơ thể bẩm sinh không có tử cung do một hội chứng hiếm gặp. Ở tuổi 32, 4 tháng trước khi thực hiện ca phẫu thật cấy ghép tử cung từ người hiến tặng là một phụ nữ 45 tuổi qua đời sau cơn đột quỵ, mẹ của bé gái đã được lấy trứng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả có 8 phôi được bảo quản đông lạnh.

Cuộc phẫu thật cấy ghép tử cung đã được hoàn tất sau hơn 10 giờ đồng hồ. Các bác sĩ đã phải nối tử cung của người hiến với các tĩnh mạch, động mạch, dây chằng và ống âm đạo của người nhận.

Bệnh nhân phải uống các loại thuốc ức chế miễn dịch, điều trị chống đông máu và aspirin để ngăn chặn thải ghép.

Năm tháng sau khi phẫu thuật, đội ngũ y tế quan sát không có dấu hiệu bất thường, kết quả siêu âm là bình thường và người nhận có kinh nguyệt đều đặn. Người phụ nữ sau đó mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của chính mình mà trước đây cô đã bảo quản đông lạnh.

Em bé đầu tiên chào đời từ tử cung được hiến tặng từ người còn sống ở Thụy Điển vào năm 2013. Trên thế giới đến nay có tổng cộng 39 ca ghép tử cung từ người hiến tặng còn sống và có 11 em bé chào đời khỏe mạnh.

Bác sĩ chính của nhóm cấy ghép tại Đại học Y khoa Sao Paulo, Dani Ejzenberg đã mô tả quy trình này là một "cột mốc y tế".

Phương pháp cấy ghép tử cung từ hiến tặng đã chết được xem là thành công vượt bậc trong lĩnh vực y học, giúp nhiều phụ nữ có khiếm khuyết về cơ quan sinh sản trên toàn thế giới có cơ hội làm mẹ nhờ phương pháp này, cùng với đó giảm gánh nặng trong việc tìm kiếm người hiến tặng tử cung

Hoàng Ánh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 25 phút trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.