SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Bất ngờ với ngôi nhà đẹp như tranh ở Hội An của hoa hậu Trần Tiểu Vy

09:01, 18/09/2018
Hoa hậu Trần Tiểu Vy vừa đăng quang, ngay lập tức những thông tin về cô tràn ngập. Trong đó, cận cảnh ngôi nhà ở phố cổ Hội An của hoa hậu khiến dân mạng xuýt xoa vì vẻ đẹp yên bình xanh mát.

Sau khi Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An) trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018, người dân phố Hội cũng bày tỏ sự vui mừng, tự hào trên mạng xã hội. Ngôi nhà của gia đình Tiểu Vy được nhiều người đến thăm, chúc mừng. Ngôi nhà được sơn vàng phù hợp với màu sắc ở Hội An, bên ngoài có nhiều cây xanh tạo nên vẻ hài hòa.

Hoa hậu Tiểu Vy từng rủ bạn bè về nhà chơi và chụp ảnh kỷ niệm trước ngôi nhà mặt phố của gia đình. Sau khi cô rời nhà lên TP.HCM học nốt 2 năm trung học, cha mẹ cô cải tạo nhà thành một cơ sở kinh doanh về làm đẹp.

Cha của Tiểu Vy, ông Trần Hải Mỹ, ở bên ngoài căn nhà. Hiện ông 43 tuổi, sức khỏe không tốt lắm do ảnh hưởng của tai biến. Còn mẹ Tiểu Vy tên là Huỳnh Thị Thu Trang, 41 tuổi. Người mẹ đang ở TP.HCM cùng con gái, khoảng ít hôm nữa là về Hội An.

Trong khi đó, sáng 17/9, Hoa hậu Tiểu Vy có vài cuộc giao lưu với truyền thông trên cương vị mới. Cô chia sẻ rằng sau khi đoạt vương miện, trong đêm 16/9, cô hầu như không ngủ vì buổi sáng còn phải dậy sớm chuẩn bị trang phục và trang điểm cho các hoạt động của hoa hậu.

Tiểu Vy cũng tự hào về quê nhà xinh đẹp của mình. Cô chia sẻ hình ảnh chụp tại Hội An trong một chuyến đi chơi 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).