SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Bão số 6 – Mangkhut suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

16:01, 17/09/2018
(SHTT) – Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi đi vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đổ bộ vào Ma Cao và Hong Kong (Trung Quốc) chiều qua với sức gió 170 km/h, giật 220 km/h, bão Mangkhut tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Quảng Đông. Gặp những dãy núi trùng điệp, bão nhanh chóng suy yếu và đến 10h sáng nay đã thành áp thấp nhiệt đới, sức gió chỉ còn 60 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80 mm/đợt). Riêng các tỉnh Việt Bắc mưa to đến rất to (100-150 mm/đợt). Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.

Từ ngày mai 18/9, do tác động của đới gió đông nam sau bão, miền Bắc có mưa rào và giông, nhưng lượng mưa dưới 30 mm/24 giờ.

at

Bão số 6 - Mangkhut đi sâu và tan trên đất liền Trung Quốc. Ảnh: NCHMF. 

Mangkhut là cơn bão thứ sáu vào biển Đông trong năm nay. Được hình thành ở phía đông Philippines từ ngày 10/9, bão nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt 250 km/h và duy trì cường độ này trong nhiều ngày trước khi đổ bộ phía bắc đảo Luzon (Philippines) sáng 15/9.

Hãng tin AP dẫn thông báo từ cơ quan Cảnh sát Quốc gia Philippines cho biết ít nhất 64 người đã thiệt mạng vì lở đất hoặc vì lũ lụt ảnh hưởng bởi bão Mangkhut. Bloomberg ước tính Philippines sẽ chịu thiệt hại khoảng 5-6% GDP.

Sau khi vào Philippines, bão đổi hướng, chếch lên phía bắc nhiều hơn so với dự báo hai ngày trước. Đến chiều 16/9, bão vào Hong Kong, Ma Cao (Trung Quốc) với sức gió 170 km/h, giật 200 km/h, gây nước biển dâng, nhà cao tầng rung lắc, ít nhất hai người chết.

Lo ngại ảnh hưởng đến Việt Nam, Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức nhiều cuộc họp, yêu cầu địa phương ven biển lên kế hoạch cấm biển, cấm cầu và cho học sinh nghỉ học.

Kim Dung (t/h)

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 18 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 18 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.