SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Bà Phương Thảo lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới

06:55, 02/01/2018
(SHTT) - Ngoài việc lọt danh sách 1.000 người giàu có nhất thế giới, hồi giữa năm nay, bà Thảo còn lọt danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới cũng do Forbes bình chọn.

Theo cập nhật mới nhất của Tạp chí Forbes, tính đến 31/12/2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - nhà đồng sáng lập, Chủ tịch Sovico Holdings đã nâng khối tài sản ròng nắm giữ lên tới 2,5 tỷ USD, chính thức lọt Top 1.000 người siêu giàu.

Năm nay 47 tuổi, bà Thảo là 1 trong 2 người được Tạp chí Forbes ghi nhận là “tỷ phú đô la” tại Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (có tài sản ròng đạt 4,3 tỷ USD).

Cụ thể, với 2,4 tỷ USD tài sản ròng đang sở hữu, bà Thảo đứng thứ 998 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới, xếp ngay trên tỷ phú điện máy của Hàn Quốc, ông Koo Bon Moo. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nữ tỷ phú lọt vào nhóm 1.000 người giàu nhất thế giới.

nguyen-thi-phuong-thao-1514714645200

Bà Phương Thảo lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới 

Hiện tại, bên cạnh vai trò Tổng giám đốc tại Vietjet Air bà Thảo còn là Phó chủ tịch thường trực tại HDBank. Mới đây, ngân hàng này cũng đã được chấp thuận niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, dự kiến khối tài sản của bà Thảo sẽ còn tăng mạnh hơn nữa sau khi ngân hàng này lên sàn.

Cụ thể, HDBank sẽ chính thức niêm yết ngày 5/1/2018 tới đây với giá tham chiếu ngày đầu tiên ở mức 33.000 đồng/cổ phiếu. HDBank hiện được định giá trên 32.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.

Năm 2011, bà Thảo thành lập hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air. Sau 5 năm hoạt động, hãng hàng không này thực hiện IPO vào đầu năm 2017 và hiện nắm giữ hơn 41% thị phần hàng không tại Việt Nam. Hiện hãng này cũng đã mở rộng các đường bay quốc tế tới Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan...

Cũng theo cập nhật mới nhất của Forbes, tỷ phú còn lại của Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,3 tỷ USD, xếp hạng 499 thế giới. Ông Vượng xếp trên hàng loạt cái tên nổi tiếng như tổng thống giàu nhất nước Mỹ, ông Donald Trump (3,1 tỷ USD); tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều (2,8 tỷ USD) hay ông chủ hãng chuyện tranh Marvel Comic, ông Isaac Perlmutter (4,1 tỷ USD).

PV (t/h)

Tin khác

Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.