SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Bà chủ quán cà phê Gia Lai và những ngón đòn tra tấn dã man thời trung cổ

07:11, 23/07/2018
(SHTT) - Hai ngày vừa qua, báo chí liên tục thông tin về vụ việc cô gái làm thuê ở Gia Lai bị bà chủ hành hạ tàn nhẫn với những ngón đòn như dùng que sắt nung nóng, cắt tai hay nhổ răng y như cực hình thời trung cổ.

 Ngày 22/7, sau khi nhận được thông tin chị Y Nhiêu ((23 tuổi), dân tộc Giẻ Triêng, nhà ở làng Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đăk Glei bị một chủ quán cà phê tên Nguyễn Thị Hà (thường gọi là Nga) ở tổ 3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai hành hạ, tra tấn dã man, công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

hanh_ha_8_nld_GDRB

Cơ thể chị Y Nhiêu chi chít những vết sẹo là dấu tích sốt lại từ những trận đòn roi dã man của bà Nga và người nhà. Nguồn: Người Lao Động.

Ban đầu, theo tiếp cận của báo chí, Y Nhiêu kể, do gia đình đông người, cuộc sống khó khăn nên vào tháng 9/2014 cô bắt đầu khăn gói rời nhà sang tỉnh Gia Lai làm việc cùng bạn bè. Sau một thời gian, Y Nhiêu được bà Nga gọi về làm việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm với khoản lương mỗi tháng trả 3,5 triệu đồng.

y 2

 Theo lời kể, chị Y Nhiêu đồng ý về làm giúp việc cho nhà bà Nga với mức lương 3,5 triệu/ tháng.

Ban đầu, 2 vợ chồng bà Nga đối xử khá tử tế với chị Y Nhiêu nhưng 2 tháng trở về đây cuộc sống ở nhà bà Nga đối với Y Nhiêu không khác gì địa ngục trần gian với những ngón đòn hành hạ theo lối cổ xưa thật như sống không bằng chết mỗi lần bà Nga lên cơn phê ma túy.

y 1

Khắp cơ thể của chị Y Nhiêu đều là những vết sẹo lớn nhỏ, có vết đã lâu, có vết mới lành và có vết còn đang mưng mủ có nguy cơ hoại tử như vết cắt trên tai và vết thương tại ngón tay cái. Nguồn:  Người Lao Động.

Đỉnh điểm của những trận bạo hành dã man là vào khoảng tháng 6/2018 khi bà Nga kêu mất hơn 1 tỷ đồng trong nhà.

Y Nhiêu kể lại với phóng viên Saostar.vn rằng: "Bà dùng bàn là hơ nóng gí vào người em. Lấy cây sắt nung đỏ rồi đánh. Lấy kìm cắt kẽm để cắt tai em. Cây gỗ bà đóng đinh 5 vào rồi đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín. Răng em bà ấy lấy búa đánh chưa gãy thì lấy kìm ra nhổ mất 3 cái. Vết thương trên mặt em là do bà Na "chị em kết nghĩa" của bà Nga cắt, rạch".

vvn

Bà Nga đã dùng búa và kìm để nhổ răng Y Nhiên trong những cơn "ngáo đá". Nguồn: Người Lao Động. 

hanh_ha_3_saostar_copy_DNHQ

 Vết thương để lại do bị bàn là nóng dí vào. Nguồn: Saostar.vn

Ngoài ra, Y nhiêu cũng cho biết thêm cái thai khoảng 5 tháng với bạn trai cô cùng đã bị chết lưu trong bụng vì bị bà chủ đánh đập nhiều quá. Bà Nga liên tục đánh và đạp vào bụng chị cho tới khi Y Nhiêu bị đau bụng, ra máu và xảy thai thì bà Nga bắt chị mang con chôn ở bãi đất trống gần nhà. 

hanh_ha_1_thanh_nien_MSQN

 Cái thai 5 tháng tuổi cũng vì bị hành hạ quá nhiều mà mất. Nguồn: Thanh Niên.

Bác sĩ Trung tâm y tế huyện Đăk Glei cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, trên cơ thể Y Nhiêu có nhiều thương tích. Di chứng về bỏng để lại nhiều sẹo trên người. Bị thương nhiễm trùng ở hai bên tai. Ngón tay cái bị dập nát cơ hiện trong tình trạng nhiễm trùng, có mủ và hoại tử. Ngoài ra bệnh nhân còn bị thiếu máu. 

Theo thông tin trang Zing.vn đưa, Công an TP Pleiku đã xác định bà Nga có biểu hiện nghiện ma túy và ngáo đá. Tuy nhiên, theo lời luật sư Dương Lê Sơn (Đoàn Luật sư Đắk Lắk), pháp luật hiện hành không xem "ngáo đá" là mất năng lực hành vi dân sự, do vậy, cần tổ chức giám định xem trước và trong khi phạm tội, bà Nga có bị hạn chế trách nhiệm hình sự hay không. Nếu có thì bắt buộc chữa bệnh rồi mới xử lý hình sự, nếu không sẽ xử lý luôn. (Ảnh: Người Lao Động) 

Cũng theo luật sư Dương Lê Sơn với những hành vi bạo hành man rợ như trên, bà Nga có thể bị điều tra về 2 tội: Tội "Cố ý gây thương tích" với nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần, dùng vũ khí nguy hiểm, côn đồ, dã man; và tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.(Ảnh: Người Lao Động) 

Hiện tại, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã đưa ra chỉ đạo trực tiếp yêu cầu công an nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những đối tượng đã đánh đập, tra tấn dã man chị Y Nhiêu.

An An (t/h)

Tin khác

Pháp luật 19 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.