SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

530 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế về PCCC, cứu nạn cứu hộ

07:10, 11/07/2018
(SHTT) - Đây là thông tin Ban Tổ chức cho biết tại buổi họp báo Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ 2018.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 16 - 18/8/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (TP Hồ Chí Minh), với quy mô 530 gian hàng, 300 đơn vị là các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Anh, Ấn Độ, Croatia, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Italia, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, UAE, Việt Nam… 

Tại Triển lãm, các doanh nghiệp sẽ giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh, an toàn, PCCC, cứu nạn, cứu hộ, các thiết bị ứng dụng cho khu công nghiệp, giao thông, ngân hàng, hệ thống bán lẻ, tòa nhà, nhà thông minh… cùng với đó là công nghệ và hàng ngàn thiết bị, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh như: Hệ thống giám sát HD, 4K, giải pháp nâng cấp cho hệ thống giám sát dựa trên nền tảng cơ bản đã có; kiểm soát vào ra; sinh trắc học; khóa điện tử & thẻ thông minh; báo động đột nhập và thiết bị ngoại vi; công nghệ - thiết bị chiếu sáng…  Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khẳng định, Triển lãm sẽ là nền tảng không thể thiếu giúp kết nối các nhà cung cấp trong và ngoài nước, phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm bảo mật giám sát, an ninh, an toàn, PCCC, cứu nạn cứu hộ với công nghệ tiên tiến nhất. 

trien lam

 

Thông qua Triển lãm sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực PCCC, cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh lực lượng cảnh sát PCCC Việt Nam trong cộng đồng ASEAN và thế giới; tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, hỗ trợ của các nước phát triển và các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu trong lĩnh vực trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC...

Trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra các buổi Hội thảo về Công nghệ PCCC; An ninh an toàn; Diễn đàn Giải pháp thông minh tại Việt Nam (giới thiệu về các giải pháp thông minh trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, tòa nhà - nhà thông minh, nhà máy…). 

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ; Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học PCCC; một số trường đại học, cao đẳng, trung học và các cấp học phổ thông trên địa bàn sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ năng thoát nạn từ trên cao, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nói chung và kỹ năng xử lý sự cố trên phương tiện giao thông cơ giới… cho người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và khách đến tham quan Triển lãm.

Đây cũng là dịp để người dân có thể trải nghiệm thực tế về kỹ năng chữa cháy cũng như kỹ năng thoát nạn, cứu nạn cứu hộ trong các tình huống khác nhau.

Theo Theo Thượng tá Bùi Quang Việt, thời gian qua, tình hình cháy nổ trong nước diễn biến phức tạp, nhiều vụ nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Trước bối cảnh đó, Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC sắp diễn ra được giới chuyên môn, các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước đánh giá là nền tảng quan trọng để nghiên cứu, đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp PCCC tại Việt Nam.

Thanh Mai

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 15 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.