SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu dê Ninh Thuận

09:58, 11/03/2017
(SHTT) - Dự án Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận dê Ninh Thuận được đánh giá là dự án mang tính thực tiễn và là đòn bẩy giúp tạo dựng cũng như quảng bá hình ảnh dê Ninh Thuận trong cả nước.

Nằm ở vùng đất cuối cùng của cực Nam Trung Bộ, Ninh Thuận được biết đến với tên gọi là thủ phủ dê miền Nam với đất đai được trải rộng từ vùng núi, gò đồi đến đồng bằng ven biển nên thích hợp cho việc chăn thả, phát triển những loại vật nuôi như dê, bò, cừu... Và từ lâu con dê cũng đã trở thành biểu tượng chăn nuôi của Ninh Thuận, giúp người dân thoát khỏi cảnh nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng ở vùng đất đầy nắng gió này.

Thời điểm dê Ninh Thuận nổi tiếng hơn cả chính là những năm 1990 khi nơi đây trở thành trung tâm nuôi dê của cả nước. Mặc dù hiện tại số lượng dê ở nơi đây đã sụt giảm hơn nhưng vẫn là địa phương cung cấp nguồn thịt dê lớn cho các nhà hàng, quán nhậu ở nhiều tỉnh, thành phía Nam. Xứ sở xương rồng vẫn luôn là vùng đất hứa của dê.

Chính vì vậy tỉnh Ninh Thuận luôn chú trọng tới việc giúp người dân làm kinh tế nhờ phương thức chăn nuôi dê. Mới đây, Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN tỉnh Ninh Thuận đã họp xét duyệt Dự án “Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Dê Ninh Thuận” do Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L là tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện. 

Chủ trì cuộc hợp là Giám đốc Sở KH&CN Ninh Thuận, ông Lê Kim Hùng và tham dự cuộc họp còn có đại diện của một số cơ sở kinh doanh giết mổ cũng như phân phối dê cừu trên địa bàn tỉnh.

de ninh thuan

 Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu dê Ninh Thuận

Theo bản tóm tắt của chủ nhiệm dự án, những hạng mục của đề cương dự án bao gồm muc tiêu, tổng quan tình hình, phương pháp triển khai, nội dung, tiến độ thực hiện, dự kiến sản phẩm và dự toán kinh phí của dự án. Dự án này sẽ đăng ký cho 4 nhóm đối tượng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dê Ninh Thuận,đó là dê giống; dê thịt; thịt dê tươi, đông lạnh; sản phẩm từ sữa dê.

Sau khi thảo luận và đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của đề cương thì Hội đồng đã tiến  hành bỏ phiếu và kiểm phiếu đánh giá và thông qua kết quả giao trực tiếp cho Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L chủ trì thực hiện.

Dự án này được đánh giá là dự án có tầm quan trọng, mang tính thực tiễn và cấp bách trong điều kiện và thị trường hiện nay. Đồng thời dự án này cũng được xem là đòn bẩy, góp phần quảng bá và tạo dựng hình ảnh sản phẩm dê Ninh Thuận trong cả nước, nâng cao giá trị của sản phẩm, tìm thêm những đầu mối tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân phát triển hơn về kinh tế.

 

PV

Tin khác

Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, bài hát hit của Ed Sheeran - "Thinking Out Loud" một lần nữa được đưa ra tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ để xem xét lại vụ kiện bản quyền cáo buộc Sheeran đã sao chép ý tưởng từ "Let's Get It On" của Marvin Gaye.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Anh trai của ông trùm ma túy Colombia cố gắng đăng ký tên nhãn hiệu tại Văn phòng Bản quyền và Sở hữu Trí tuệ của Liên minh châu Âu nhưng bị bác bỏ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Luật Nhãn hiệu mới của Trung Quốc cho thấy cam kết của quốc gia này trong việc chống lại việc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.
Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với số tiền 102,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 02 tháng.
Liên kết hữu ích