SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Vụ phụ huynh đánh vào bụng cô giáo đang mang thai: Diễn biến mới nhất

11:00, 24/03/2018
(SHTT) - Hiện tại sức khỏe của cô giáo bị phụ huynh đánh đã tương đối ổn định. Đêm qua thông tin từ gia đình thì máu hiện nay không chảy ra nữa, thế nhưng khi ăn xong thì cô vẫn còn nôn.

 Theo thông tin trên Vietnamet, ngày 23/3 trao đổi với PV, ông Lê Trường Sơn - Phó Phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vụ việc giáo viên thực tập ở Trường Mầm non Việt - Lào bị phụ huynh đánh đang tích cực điều trị tại viện.

''Sức khỏe của cô H. hiện nay tương đối ổn định. Đêm qua thông tin từ gia đình thì máu hiện nay không chảy ra nữa, thế nhưng khi ăn xong thì cô vẫn còn nôn'' - ông Sơn nói

Cũng theo ông Sơn, phụ huynh đánh cô giáo là Phan Thị Ng., trú tại khối 3, P.Trung Đô (TP Vinh) đã được Công an mời lên làm việc, lấy lời khai ban đầu để tiếp tục làm rõ.

Theo đó, con trai của chị Ng. 5 tuổi xuất hiện vết bầm ở ống đồng chân trái, sáng ngày 22/3, chị đưa con lên lớp học để hỏi chuyện sự việc con mình xuất hiện vết bầm tím.

''Phụ huynh cho rằng vết bầm con mình ở chân là do cô đánh. Sáng ra khi đưa con đến lớp, phụ huynh đã lời qua tiếng lại và đánh cô giáo. Lúc trong lớp có 2 giáo viên, 2 phụ huynh đang đưa con đến lớp kịp thời can ngăn. Phụ huynh đưa chân đá trúng bụng cô giáo một cái...'' - ông Sơn cho biết

Trong khi đó, làm việc với cô Phan Thị H. cho biết, cô không hề đánh học sinh như phụ huynh nói.

giao-vien-thuc-tap-bi-phu-huynh-danh-nhap-vien-2044

Trường mầm non Việt - Lào, TP. Vinh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên  

Trước đó theo Người Đưa Tin, chiều 22/3, ông Trần Thế Sơn, Trưởng phòng Mầm non, sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết, đã nhận được báo cáo nhanh từ ban Giám hiệu (BGH) trường mầm non Việt - Lào và phòng GD&ĐT TP.Vinh về việc 1 sinh viên thực tập tại trường này bị phụ huynh đánh phải nhập viện.

Theo báo cáo của BGH trường mầm non Việt – Lào (đóng tại phường Trung Đô, TP.Vinh), vào sáng 22/3, 1 phụ huynh sau khi phát hiện chân con mình có vết bầm tím đã lên trường để truy hỏi. Tại đây, vị phụ huynh này đã đánh chị P.T.H. (SN 1997), là sinh viên đang thực tập tại trường.

“Chúng tôi đã yêu cầu phòng GD&ĐT TP.Vinh và BGH trường mầm non Việt - Lào phối hợp với chính quyền phường Trung Đô để làm rõ nguyên nhân”, ông Sơn nói.

Chiều 22/3, PV đã có mặt tại trường mầm non Việt - Lào để tìm hiểu thông tin, nhưng cửa cổng luôn được đóng kín. Một người phụ nữ ở đây không cho PV vào làm việc và cho biết thêm, lãnh đạo nhà trường đang bận, không tiếp khách.

Tuy nhiên, theo quan sát, trên tầng 3 của dãy nhà hiệu vụ có khá nhiều người, trong đó có một số người mặc sắc phục công an.

Thanh Niên dẫn lời một bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An - nơi cô H. được đưa đến cấp cứu cho biết: “Bệnh nhân đang mang bầu ở tuần thứ 13, có dấu hiệu bị sẩy thai, bánh rau có dấu hiệu bị bóc khi nhập viện. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi”.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã nắm thông tin trước vụ việc, đang chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP Vinh phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin tin, làm rõ sự việc.

Hiện mọi tiếp xúc về cô H. đều chưa được cơ quan chức năng tại đó cho phép.

Minh Ngọc (t/h)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Thông qua công tác đổi mới hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ lên tới 99,7%.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 19/4, Apple cho biết rằng họ đã gỡ WhatsApp và Threads của Meta khỏi App Store ở Trung Quốc sau khi nhận lệnh từ chính phủ Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 20 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.