SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Vụ nổ xe khách ở Lào: Người nhà nạn nhân khởi kiện

16:11, 02/12/2016
(SHTT) - hơn 6 tháng kể từ khi vụ nổ xe khách ở Lào xảy ra, tuy nhiên phía nhà xe và gia đình các nạn nhân vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhân sự, dẫn đến việc họ quyết định đệ đơn lên tòa nhờ pháp luật phân xử.

Khoảng 6 tháng trước, đêm ngày 1/6, trong khi đang di chuyển từ Thà Khẹc (Lào) về huyện Diễn Châu, Nghệ An, đến địa bàn huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn, một xe khách của nhà xe Khánh Đơn biển kiểm soát của Lào UN - 3897 bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ nghiêm trọng này đã khiến cho 8 người tử vong, 3 người bị thương nặng, Được biết những nạn nhân xấu số này đều trú tại tỉnh Nghệ An. 

vu no xe khach o lao

Vụ nổ xe khách ở Lào: Người nhà nạn nhân khởi kiện. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sau khi sự việc xảy ra đã được hơn nửa năm, theo như người nhà các nạn nhân vụ nổ xe khách cho biết, họ vẫn chưa được nhà xe Khánh Đơn bồi thường một cách thỏa đáng. Khi chủ xe chỉ hỗ trợ 20 triệu đồng đối với mỗi người chết và 10 triệu đồng/người bị thương.

Cho rằng việc bồi thường trên là không thỏa đáng, ngày 1/12/2016 những gia đình có người gặp nạn trong vụ nổ xe khách ở Lào đã quyết định đệ đơn TAND tỉnh Nghệ An nhờ can thiệp, yêu cầu nhà xe chịu trách nhiệm về vụ việc.

Trao đổi với Phóng viên, anh Chiến người may mắn sống sót sau vụ tai nạn nổ xe khách tại Lào  cho biết, sau vụ nổ anh đã bị thương khá nặng ở hai chân và nhiều lần phải đi điều trị tại nhiều bệnh viện, tốn rất nhiều kinh phí của gia đình, hiện tại anh vẫn phải di chuyển bằng nạng. Tuy nhiên cũng không được phía nhà xe quan tâm hỏi han, họ chỉ hỗ trợ một ít tiền, anh cho rằng số tiền đó là không thỏa đáng.

Chị Thư (Vợ của anh Lê Văn Yên) đã tử vong cũng tỏ ra bức xúc, hiện nhà xe đã hỗ trợ được cho gia đình chị số tiền là 20 triệu đồng, chị cho rằng mức hỗ trợ như vậy là không thỏa đáng, nhiều tháng sau khi sự việc xảy ra, chị đã nhiều lần có yêu cầu đối với nhà xe về việc đền bù thiệt hại nhưng không nhận được sự phản hồi tích cực.

Trước việc các gia đình nạn nhân yêu cầu khởi kiện chủ nhà xe Khánh Đơn cho biết, vụ tai nạn nổ xe khách tại Lào, xảy ra ngoài ý muốn. Nhà xe cũng chưa có tiền để bồi thường cho các nạn nhân, nên sẽ để tòa giải quyết vụ việc.

PV

 

Tin khác

Pháp luật 22 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.