SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Vụ 3 cây "quái thú" bị CSGT Thừa Thiên- Huế bắt giữ: Diễn biến mới nhất

16:00, 03/04/2018
(SHTT) - 3 cây "quái thú" bị CSGT Thừa Thiên- Huế bắt giữ bước đầu được xác định là cây đa sộp, có chiều cao 14 m và rộng 1,3 m.
cay go

 Cận cảnh các cây cổ thụ và lực lượng kiểm lâm có mặt kiểm tra. Ảnh: Người Lao Động

Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng 3/4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TX Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đến sáng nay lực lượng kiểm lâm vẫn chưa làm việc được với chủ 3 cây gỗ bị tạm giữ lại ở tỉnh này.

"Đến sáng nay, 3/4, chủ của ba cây trên vẫn chưa đến làm việc và cũng không gọi điện để xác nhận thông tin về ba cây trên. Hiện nay lực lượng kiểm lâm vẫn đang túc trực để đợi chủ các cây trên đến làm việc", ông Thuận nói.

Trước đó, cũng theo Pháp Luật TP.HCM,  trao đổi với báo chí, ông Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), cho biết đã chỉ đạo Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác minh làm rõ nguồn gốc những cây gỗ “khủng” được chuyển trên quốc lộ 1 và bị bắt giữ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế mà báo chí phản ánh.

Trong khi đó, ông Y Sy H’Đơk, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng kiểm lâm đã xác định các cây trên được di chuyển từ xã Tam Giang, huyện Krông Năng.

Còn ông Nguyễn Văn Tiếp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Krông Năng, thông tin đơn vị đã xác định được nguồn gốc một trong ba cây trên. Theo đó, một cây có nguồn gốc tại vườn nhà ông Nguyễn Ngọc Chung (thôn Giang Hà, xã Tam Giang, huyện Krông Năng). Ông Chung thừa nhận gốc gỗ trên là cây đa sộp, có chiều cao 14 m và rộng 1,3 m.

VOV.VN đưa tin, trước đó, khoảng 18h15 phút ngày 30/3, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tạm giữ 3 xe đầu kéo chở cây quá khổ trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. 3 xe này đều mang biển số tỉnh Quảng Bình, gồm:

Xe đầu kéo biển kiểm soát 73C-028.80 do tài xế Nguyễn Ngọc Linh, trú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình điều khiển, vi phạm chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20 - 50%.

Xe đầu kéo biển kiểm soát 73C-021.48 kéo theo rờ moóc 73R-003.82 do tài xế Trần Sỹ Đồng, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển, lỗi quá chiều dài, quá chiều cao; Xe đầu kéo biển kiểm soát 73C-046.05 kéo rờ moóc 73R-002.01 do tài xế Nguyễn Minh Thăng, trú tại huyện Quảng Trạch, vi phạm 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20 - 50%. Nhóm tài xế khai chở cây cho Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn đóng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thiếu tá Võ Đông Anh, Trạm phó Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc cho biết, các xe đều vi phạm lỗi quá khổ, quá tải và chiều cao vượt quá quy định nên phạt chủ xe và tài xế gần 82 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng. Lực lượng chức năng yêu cầu chủ xe phải hạ tải, giảm chiều dài cây nếu tiếp tục vận chuyển, nếu không phải có giấy phép lưu hành đặc biệt.

Mai Châu (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 7 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.