SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Với sáng chế mới, Huawei Mate 30 Pro sẽ được tích hợp 5 camera sau?

14:00, 04/01/2019
(SHTT) - Các nhà sản xuất điện thoại thông minh luôn mang nhiều tham vọng. Đầu tiên, đó là pixel màn hình theo sau là megapixel camera và sau đó là lõi CPU. Bây giờ có vẻ như nỗi ám ảnh mới nhất của họ là số lượng camera họ có thể nhồi nhét trong một chiếc điện thoại mỏng.

Nếu những tham vọng về Nokia 9 PureView thành hiện thực thì đây sẽ là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới có 5 camera sau. Nhưng đến cuối năm 2019, nó sẽ không còn là duy nhất nữa bởi vì Huawei cũng đang đi theo hướng đó.

Các OEM (nhà sản xuất phụ tùng gốc) Trung Quốc luôn tự hào về việc tạo ra dấu ấn bằng những chiếc điện thoại nhiều camera. Tuy không phải thương hiệu đầu tiên có điện thoại camera kép nhưng đó chắc chắn là chiếc đầu tiên tận dụng được hết tính năng của nó. Huawei đã có chiếc điện thoại 3 camera đầu tiên nhưng sau đó họ đã thua khi Samsung ra mắt chiếc điện thoại 4 camera. Năm nay, Huawei sẽ bắt kịp xu hướng với P30 Pro và Mate 30 Pro.

Bằng chứng cho sự xuất hiện của sản phẩm mới này là thông qua bằng sáng chế mà Huawei đã nộp cho cơ quan chức năng Trung Quốc. Không phải là một bằng sáng chế cho điện thoại mà là cho vỏ điện thoại. Nó có thiết kế gần giống với Mate 20 Pro. Các đường cắt camera là hình chữ nhật chứ không phải hình vuông.

huawei-case

 Hình ảnh mẫu vỏ điện thoại mới của Huawei

Nếu nó đi theo hình mẫu từ Mate 20 Pro thì Huawei Mate 30 Pro sẽ là điện thoại 5 camera đầu tiên của OEM. Tuy nhiên 5 camera đó sẽ làm được điều gì thì vẫn chưa ai biết. Có tin đồn rằng bốn trong số các cảm biến này có thể là ống kính RGB thông thường và một trong số đó có thể là loại ToF (Time-of-Flight) với chức năng quét khuôn mặt và dựng hình 3D.

Nokia 9 PureView được cho là sẽ ra mắt vào cuối tháng 1/2019. Trong khi đó, theo thói quen hàng năm của Huawei, có thể Mate 30 Pro sẽ trình làng trong nửa cuối năm 2019.

Phương Ly

Tin khác

Pháp luật 14 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.