SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vỡ đường ống, 800 lít dầu tràn ra suối gây ô nhiễm nghiêm trọng

06:37, 06/10/2017
(SHTT) - Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước cho biết hệ thống đường dẫn dầu thành phẩm cao su của Công ty CP sản xuất thương mại giải pháp xanh Bình Phước bị rỏ rỉ nên hàng trăm lít dầu đã chảy tràn ra mương thoát nước tập trung rồi đổ thẳng ra suối Bưng Dục, gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 4/10, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý sự cố để dầu tràn ra suối của Công ty CP SX TM Giải Pháp Xanh Bình Phước (KCN Minh Hưng 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).

Thông tin ban đầu, khuya 3/10, hệ thống đường dẫn dầu thành phẩm cao su của công ty trên bị hỏng, làm rò rỉ dầu ra ngoài. 

Lúc này, trời mưa lớn khiến lượng dầu theo nước mưa chảy tràn ra mương thoát nước tập trung của Khu công nghiệp Minh Hưng 3, sau đó đổ thẳng ra con suối Bưng Dục, cách Khu công nghiệp Minh Hưng 3 khoảng 500m, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

1

800 trăm lít dầu tràn ra suối do rò rỉ đường ống dẫn dầu của công ty. 

Sáng 4/10, nhiều người dân ở ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành phát hiện con suối Bưng Dục có nhiều dầu nổi trên mặt nước nên lấy củi đốt thả xuống khu vực suối bị dầu tràn khiến lửa bốc cháy ngùn ngụt.

2

 Dầu tràn suối bốc cháy nghi ngút khi người dân đốt .

Ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố, giảm mức thấp nhất thiệt hại về môi trường. Theo thống kê sơ bộ, số lượng dầu bị tràn ra suối của Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại, giải pháp xanh Bình Phước ước tính khoảng 800 lít.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, đồng thời thu mẫu nước để xác định hàm lượng ô nhiễm xảy ra tại suối Bưng Dục. Cũng theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định công ty sản xuất thương mại giải pháp xanh Bình Phước đã vi phạm về các quy định về hoạt động ứng phó sự cố xả dầu, quy định tại Điều 33, Nghị định 155, ngày 18/1/2016, của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hiện công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để tham mưu cấp chính quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thái Sơn (t/h)

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 9 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).