SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Vi phạm trật tự xây dựng tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy): Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

10:26, 07/08/2017
(SHTT) - Thời gian gần đây, Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo liên tục nhận được ý kiến phản ánh của bạn đọc về vấn đề vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
20561679_1960235110861559_1928962319_n

Căn nhà xây dựng khi chưa được cấp phép 

Theo phản ánh của bạn đọc, công trình (nằm trong Ngách 2 ngõ 81 Lạc Long Quân, sát với nhà văn hóa của tổ dân phố 12- pv) trước đây là một căn nhà cấp 4, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở theo quy định của pháp luật nhưng hiện tại đang được nâng cấp cải tạo lên đến tầng thứ 4. Điều đáng nói là các cột trụ của công trình chỉ được dựng lên bằng các cột thép chứ không phải đổ bằng bê tông, sau đó xây tường bao xung quanh. Vì công trình nằm ngay sát sân chơi của nhà họp tổ dân phố số 12 nên làm cho cư dân ở đây vô cùng hoang mang lo sợ về độ an toàn của công trình cũng như mức độ nguy hiểm mà nó có thể gây ra?

Từ thực tế trên, dư luận đặt ra câu hỏi: Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để cho công trình ngang nhiên xây dựng?

Ghi nhận ý kiến phản ánh của bạn đọc và nhằm cung cấp thông tin đa diện, nhiều chiều, phóng viên đã xuống trực tiếp ghi nhận hình ảnh tại công trình và có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc UBND phường có nắm bắt được sự việc bạn đọc phản ánh và công trình đang xây dựng tại có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở không?

Ông Chử Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế - Đô thị UBND phường Nghĩa Đô cho biết: "Trách nhiệm phát hiện và đề nghị xử lý sai phạm về vấn đề trật tự xây dựng thuộc về tổ thanh tra xây dựng. Hiện tại, UBND phường chưa nhận được bất kì báo cáo cũng như văn bản đề nghị xử lý nào liên quan đến công trình đó". Như vậy, dư luận có quyền hiểu rằng, trước thời điểm làm việc với phóng viên, UBND phường Nghĩa Đô không nắm được bất kì thông tin nào về sự việc trên.

20562768_1960235140861556_1831472461_n

 Công trình nằm cạnh nhà văn hóa có nguy cơ đổ sập rất cao vì dùng vật liệu rất tạm bợ?

Về câu hỏi liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của công trình trên ông Hùng cũng không nắm được mà phải nhờ cán bộ địa chính của phường kiểm tra. Tuy nhiên vẫn chưa cung cấp được cho phóng viên(?).

Cũng với những câu hỏi như trên, ông Mai Đình Chiến, tổ trường tổ thanh tra xây dựng tại phường Nghĩa Đô khẳng định công trình này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở; chủ công trình có xin phép cải tạo sửa chữa và tổ thanh tra xây dựng cũng đã có kiểm tra công trình. Liên tục là những lời khẳng định "có" nhưng lạ thay đó lại chỉ là những lời nói mà không có văn bản, giấy tờ nào để xác thực.

Trước lối làm việc theo kiểu "đá bóng trách nhiệm" và cung cấp thông tin không cụ thể, rõ ràng của UBND phường Nghĩa Đô, phóng viên sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy để làm sáng tỏ vấn đề và thông tin tới quý bạn đọc trong bài tiếp theo.

                                                                        Nhóm PV pháp luật

 

Tin khác

Pháp luật 12 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 2 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.