SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Trường đại học cấp bằng cho ông Nguyễn Xuân Anh là trường nào?

14:00, 19/09/2017
(SHTT) - California Southern University là trường đại học cấp bằng thạc sỹ sau đó là tiến sỹ cho ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

 Trường đại học cấp bằng cho ông Nguyễn Xuân Anh là trường nào?

Theo đó, trường Đại học California Southern (viết tắt CalSouthern, ban đầu mang tên Đại học Nghiên cứu Chuyên nghiệp Southern Califronia) là trường đại học tư ở Mỹ, chuyên cung cấp các chương trình liên kết, đào tạo trực tuyến cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ các ngành quản trị kinh doanh, tâm lý học, y tá, luật. Trường có trụ sở ở Costa Mesa, California.

Được thành lập vào năm 1978, với cái tên Southern California University for Professional Studies, dưới sự lãnh đạo của Tiến sỹ Donald Hecht.

Ban đầu, trường chỉ đào tạo cao đẳng, sau đó mở rộng cung cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ. Đến những năm 1990, trường bổ sung thêm chương trình đào tạo từ xa cho các ngành quản trị kinh doanh, tâm lý học và luật. Đến năm 2007, sau khi chuyển đổi hoàn toàn chương trình đào tạo sang từ xa, trường đổi tên từ Southern California University for Professional Studies thành California Southern University và chuyển về Costa Mesa.

TRUONG DAI HOC CAP BANG CHO ONG NGUYEN XUAN ANH LA TRUONG NAO

California Southern University là trường đại học cấp bằng thạc sỹ rồi tiến sỹ cho ông Nguyễn Xuân Anh. 

Năm 2010, CalSouthern được công nhận bởi Ủy ban Chứng nhận đào tạo từ xa (DEAC) do Bộ giáo dục Mỹ liệt kê và Hội đồng Giáo dục Đại học. Theo đó, bằng tiến sĩ về Tâm lý học của trường được công nhận trên toàn quốc.

Năm 2015, trường tiếp tục được Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây nước Mỹ (WSCUC) công nhận.

Học phí của trường như sau: Chương trình cử nhân 350 USD/giờ tín chỉ; chương trình thạc sĩ 435 USD/giờ tín chỉ; chương trình tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 450 USD/giờ tín chỉ; chương trình tiến sĩ Tâm lý 450 USD/giờ tín chỉ; chương trình tiến sĩ Luật 350 USD/giờ tín chỉ.

Học viên phải thanh toán học phí hàng tháng. Riêng với chương trình tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, ngoài yêu cầu về bằng thạc sĩ liên quan, học viên phải có điểm GPA tích lũy từ 3.0 trở lên và hoàn thành 60 tín chỉ. Thời gian ít nhất để hoàn thành tấm bằng này là 2 năm và lâu nhất là 10 năm kể từ ngày ghi danh.

Tổng chi phí cho chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh của CalSouthern khoảng hơn 30.000 USD, bao gồm phí đăng ký 75 USD (không hoàn lại), phí công nghệ 100 USD, học phí 29.700 USD (60 tín chỉ với giá 495 USD/tín chỉ), phí luận án tiến sĩ 1.500 USD, phí tốt nghiệp 100 USD. Ngoài ra, học viên phải chi thêm tiền mua sách cho chương trình học.

Theo website của California Southern University, trường đã phát triển hệ thống chương trình quốc tế lớn mạnh ở Trung Quốc, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Ngoài ra, California Southern University cũng dự kiến phát triển thêm chương trình ở Pakistan, Ấn Độ và trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, hiện nay, bằng cấp của California Southern University không được Bộ GD - ĐT Việt Nam công nhân, mặc dù, trường này công bố khá nhiều chứng nhận đào tạo của họ trên website chính thức.

Công bố vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Ngày 18/9, tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố nhiều sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.

Theo đó, Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau: Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông Nguyễn Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm. Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

bi-thu-thanh-uy-da-nang-nguyen-xuan-anh-la-ai-1jpg-2124

Ông Nguyễn Xuân Anh (trái), ông Huỳnh Đức Thơ (giữa) và nguyên bí thư Đà Nẵng Trần Thọ (phải) tại kỳ họp HĐND  

Con đường thăng tiến của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Nguyễn Xuân Anh ( SN 1/1/1976), nguyên quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 (2006-2011), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2003-2011).

- Từ năm 1999 đến tháng 8/2006, ông Nguyễn Xuân Anh là Phóng viên, Phó Ban, Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh niên.

- Từ 8/2006 đến 3/2008, ông giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng.

- 3/2008 - 4/2009, ông làm Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

- 2009 – 2011, ông giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

- Ngày 20/06/2011, ông được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ngày 2/4/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

- Ngày 16/10/2015, cuộc họp phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày 26/1/2016, ông Nguyễn Xuân Anh là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (2016 – 2021).

- Ngày 16/6/2016, kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 5 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.