SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Trung Quốc: Kỳ lạ con bê đột biến sinh ra với 6 chân, 2 hậu môn

10:30, 23/03/2018
(SHTT) - Do bị đột biến, một con bê được sinh ra vào ngày 10/3 tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc có tới sáu chân và hai hậu môn đã khiến người chủ trang trại vô cùng choáng váng.

Người nông dân cho biết khi sinh ra con bê này nặng 15kg và dường như vẫn hoạt động tốt, mặc dù di chuyển khá khó khăn vì phải mang theo hai chiếc chân đột biến lủng lẳng ở dưới bụng. 

1

Con bê đột biến với hai chân ở bụng kèm theo chiếc hậu môn thứ hai.

Con bê này đã khiến trang trại trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch trong thành phố, nhiều người dân địa phương đổ xô đi chụp ảnh với con vật kỳ dị. 

Tuy nhiên, nó không phải là chú bê đầu tiên sinh ra với nhiều hơn bốn chân ở Trung Quốc. Vào năm 2014, một con bê sáu chân ở Sơn Đông cũng từng được đưa lên truyền hình. Con bê này bị đột biến với 2 chi mọc ra ở cổ. 

Ông Zhang Gongxun cho biết vào thời điểm đó: "Tôi đã nuôi bê mẹ được năm năm và trong bốn lần sinh nở trước đó, nó sinh ra những đứa con hoàn toàn bình thường”.

be

Người chủ trang trại cho biết: "Đôi chân thừa ra dường như không gây nhiều phiền toái hay làm tổn thương con bê ngoài việc nó không thể di chuyển bình thường hay sử dụng chúng”. 

 “Mọi người có vẻ muốn tận mắt chứng kiến con vật kỳ lạ này sau khi một người bạn của tôi đăng tải hình ảnh của chúng lên mạng. Hằng ngày tôi tiếp đón hàng tá người tham quan cũng như các chương trình của đài truyền hình” – ông cho biết thêm. 

Đây là một dạng đột biến di truyền rất hiếm. Theo một nghiên cứu năm 2002, cứ mỗi 100.000 bò cái sinh ra trên toàn thế giới thì có 4 con bị đột biến thừa chi. Tình trạng này là một dạng đột biến di truyền được gọi với tên khoa học là Polymelia.

Vũ Thảo

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).