SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Trung Quốc chuẩn bị ra mắt mẫu xe bán tải độc quyền tại Mỹ, giá thấp hơn SH Mode

08:41, 06/02/2019
(SHTT) - Mẫu xe bán tải cỡ nhỏ chạy bằng pin điện do thương hiệu Kaiyun Motors tại Trung Quốc sản xuất, phân phối với giá 16.800 nhân dân tệ, tương đương 2.470 USD đang tham vọng tấn công thị trường ô tô Mỹ.

Bất chấp những ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tìm cách xâm nhập thị trường ô tô Mỹ. Sau Zotye - hãng xe nổi tiếng với những sản phẩm nhái thiết kế xe sang châu Âu công bố kế hoạch mở đại lý kinh doanh tại Mỹ, mới đây, đến lượt thương hiệu ô tô còn khá non trẻ - Kaiyun Motor bày tỏ tham vọng tấn công thị trường ô tô Mỹ.

Được xem là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô tại Trung Quốc, Kaiyun Motor do Wang Chao sáng lập vừa tung ra thị trường mẫu bán tải cỡ nhỏ chạy bằng pin điện mang tên Pickman.

xe-ban-tai-trung-quoc-pickman_thanhnien-4_pqex

Tại Trung Quốc, Pickman có giá bán 16.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 57 triệu đồng 

Mẫu xe bán tải Pickman chạy điện của thương hiệu Kaiyun Motors tại Trung Quốc, xe thiết kế khá nhỏ gọn và hướng tới những người mua không có quá nhiều nhu cầu to lớn lẫn tiền bạc.

Chiếc xe có cabin đơn 2 chỗ ngồi kết hợp với thùng tải ở phía sau có khả năng chở hàng hóa lên tới 500 kg, phù hợp sử dụng ở những công xưởng, nhà máy. Pickman được trang bị hệ thống pin sạc và vận hành bằng động cơ điện.

Dù không công bố thông số kỹ thuật chi tiết nhưng đại diện Kaiyun Motor cho biết, Pickman có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/giờ và đi được tối đa 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Với tốc độ này, xe khá phù hợp đối với những người làm nông, công nhân nhà máy có nhiệm vụ chuyển hàng ở công xưởng, và cả những người đi làm hàng ngày từ nơi xa vào thành phố.

Tuy nhiên, với thiết kế khá nhỏ, Pickman lộ diện mạo tí hon so với các mẫu bán tải gốc Mỹ và chi phí chỉ bằng 1/10 của một chiếc F-150, tốc độ tối đa thấp và cự li di chuyển chỉ 120 km trên một lần sạc có thể khiến nhiều khách hàng tiềm năng cụt hứng.

Pickman được Kaiyun Motor phân phối tại Trung Quốc với mức giá chỉ 16.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 57 triệu đồng. Tuy nhiên, thương hiệu ô tô Trung Quốc này đang tham vọng “phủ sóng” Pickman tại thị trường Mỹ.

BBSVMmJ

 Mẫu xe bán tải Pickman nhỏ con với giá bán chỉ khoảng 5.000 USD

Wang Chao, người sáng lập Kaiyun Motor cho biết, sau khi dành bốn năm để phân tích nhu cầu của người tiêu dùng, hãng xe này đã sẵn sàng xuất khẩu các phiên bản Pickman sang thị trường Mỹ. Hiện tại Kaiyun Motor đã vận chuyển một vài chiếc bán tải Pickman sang Mỹ, đồng thời đang cho chạy thử nghiệm mẫu xe bán tải này nhằm thăm dò ý kiến khách hàng để tiếp tục điều chỉnh trước khi chính thức phân phối.Pickman dự kiến có giá khoảng 5.000 USD tại Mỹ.

Với mức giá khá rẻ này, hãng xe Trung Quốc lên kế hoạch bán khoảng 10.000 chiếc Pickman tại Hoa Kỳ trong năm nay. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg mới đây, Wang Chao kỳ vọng, mẫu bán tải cỡ nhỏ Pickman có thể đạt được thành công tương tự như Ford F-150 tại Mỹ.

Bên cạnh đó, công ty đã hoàn thiện xong việc xin cấp giấy phép bán hàng ở các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Hãng sẽ bắt đầu vận chuyển lô Pickman đầu tiên đến Đức, Ý vào đầu tháng 2.2019. Ngoài ra, hãng cũng đang chọn một địa điểm để xây dựng một nhà máy tại Nam Mỹ theo một phần kế hoạch mở rộng.

Thuý Hằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 22 phút trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).