SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Toyota đứng đầu về giá trị thương hiệu ô tô

07:12, 06/02/2017
(SHTT) - Nhờ mức tăng giá trị 7%, đạt 46,255 tỷ USD nên Toyota đã tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ô tô có giá trị nhất, vượt qua cả BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen. Không chỉ vậy Toyota còn là thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất thế giới.

Vào những ngày đầu năm 2017, Brand Finance đã liên tục đưa ra bảng xếp hạng giá trị các thương hiệu toàn cầu 2017 và 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới đã được tôn vinh. Bảng xếp hạng này được đánh giá dựa trên các số liệu tính toán từ đầu năm 2016 đến đầu năm 2017. Đây cũng chính là báo cáo thường niên của công ty định giá hàng đầu thế giới này. Những kết quả mà Brand Finance đưa ra luôn được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới ghi nhận và sử dụng đồng thời nó cũng được công bố chính thức trên các kênh truyền thông hàng đầu như BBC, CNN, CNBC, Bloomberg, The Economist, The Wall Street Journal…

Trong ngành công nghiệp ô tô thì ngôi vương về giá trị thương hiệu vẫn thuộc về Toyota, thương hiệu ô tô được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Nhìn vào số liệu có thể thấy, hãng xe Nhật Bản đã tăng 7% (3,191 tỷ USD) giá trị so với năm ngoái, đạt 46,255 tỷ USD. Toyota đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu toàn cầu, tụt 1 bậc so với năm 2016.

toyota dung dau ve gia tri thuong hieu o to

 Toyota đứng đầu về giá trị thương hiệu ô tô

Trong khi đó BMW chính là thương hiệu ô tô có giá trị thứ 2 với 37,124 tỷ USD. Mercedes-Benz mặc dù tăng 11% giá trị so với năm 2016, đạt 35,544 tỷ USD nhưng đứng vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng và đứng thứ 3 trong giá trị thương hiệu ô tô. Với giá trị 25,014 tỷ USD, tăng đến 32%, Volkswagen đã nắm vị trí thứ 41 trong bảng xếp hạng mặc dù thương hiệu này đã soán ngôi Toyota trở thành hãng xe có doanh số bán hàng số 1 thế giới.

Đứng ngay sau hãng xe Đức, ở vị trí thứ 42 là Nissan với giá trị là 24,768 tỷ USD. Đây là thành công của thương hiệu ô tô này khi tăng 20 bậc so với bảng xếp hạng công bố đầu năm 2016. Ở vị trí thứ 46/500 là Ford với giá trị 22,432 tỷ USD, dù giữ nguyên thứ hạng nhưng giá trị của Ford đã tăng nhiều so với con số cũ là 19,002 tỷ USD.

2 thương hiệu lớn khác là Honda và Hyundai lần lượt giữ vị trí thứ 52 và 60 trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu toàn cầu với giá trị là 21,218 tỷ USD và 19,975 tỷ USD.

PV

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
Dự án The Gió Riverside được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đang tiếp tục hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý khác để sẵn sàng triển khai xây dựng dự án trong năm nay. 
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Các công ty đang dịch chuyển ngân sách quảng cáo từ truyền thông kỹ thuật số sang mạng lưới quảng cáo bán lẻ để tạo nguồn thu mới.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sáng ngày 16/4/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đồng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2023 và triển vọng 2024”.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh rác thải thời trang ngày càng gia tăng, Mèo Tôm Handmade đã được thành lập và đóng vai trò như một giải pháp sáng tạo và đầy ý nghĩa, biến những chiếc quần jean cũ thành những chiếc túi xách độc đáo và thân thiện với môi trường.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sáng 15/4,UBND Tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng với Viện Quản trị chính sách và Chiến lược phát triển phối hợp tổ chức hội nghị chiến lược phát triển kinh tế tư nhân 2024.
Liên kết hữu ích