SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Tìm hiểu văn hoá và truyền thống kỳ lạ nhất ở Kenya

16:00, 24/03/2018
(SHTT) - Thừa kế vợ, cắt bao quy đầu nữ giới là những tục lệ nằm trong top 5 văn hóa kỳ quái nhất ở Kenya.

Có 42 bộ tộc ở Kenya. Mỗi bộ tộc đều có tập quán và niềm tin văn hoá riêng. Hầu hết chúng đều đáng được tôn trọng trong khi những văn hóa khác lại vô cùng lạc hậu và ức chế con người khỏi sự phát triển. Theo luật Kenya, một số nền văn hóa đã bị tuyên bố là bất hợp pháp. Những truyền thống này được cho là gây ra thiệt hại cho người dân hơn là những gì chúng mang lại. Đây là 5 nền văn hóa kỳ quái hàng đầu ở Kenya:

Thừa kế vợ

Thừa kế vợ là một thực tế vẫn còn xảy ra ở một số cộng đồng bản địa trên khắp đất nước. Ở cộng đồng Luo (thuộc Kenya), một người phụ nữ sẽ trở thành vợ của em trai chồng khi người chồng qua đời. Hủ tục này được thực hiện với ý muốn đảm bảo mối quan hệ gia đình được duy trì mạnh mẽ ngay cả sau khi cái chết của một người đàn ông.

kenya

 

Vị trí chôn cất kỳ lạ

Mọi người thường chôn người chết ở tư thể ngủ thẳng đứng trong một cái thác lớn. Tuy nhiên, ở cộng đồng Teso, người chết được chôn ở hai bên tường – một vị trí bất thường khiến những người biết đến điều này không khỏi kinh hãi.

Cắt bao quy đầu nữ giới

Hành động này được chính phủ Kenya tuyên bố là bất hợp pháp. Bất cứ phụ nữ nào bị phát hiện cắt bao quy đầu sẽ bị tống giam đến 5 năm. Vì có sự can thiệp của chính phủ nên việc này đã được giảm đáng kể. Tuy nhiên, một số cộng đồng bản địa vẫn bí mật thực hiện tục lệ này vì họ tin rằng một người phụ nữ không thể hoàn thiện nếu không cắt bao quy đầu.

Nghi thức nguy hiểm tính mạng

Hầu hết các cộng đồng thực hành cắt bao quy đầu của nam giới để đánh dấu sự chuyển tiếp từ tuổi thơ ấu sang tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, một số cộng đồng như Maasai, tin rằng trước khi một người trở thành một Moran thực sự, người đó phải đi sâu vào rừng và săn bắn, giết chết một con sư tử chỉ với một ngọn giáo.

Làm sạch bùa mê

Cộng đồng Kisii được biết đến nhiều với những tục lệ này. Khi ai đó bị mê hoặc, các bậc trưởng lão tập trung lại, cầu xin những thứ giúp họ triệu hồi linh hồn nhằm mục đích rửa sạch một người bị bùa mê. Trong quá trình này, họ thực hiện phép trừ quỷ và câu thần chú đi kèm với những sự kiện lạ lùng.

Thanh Nam

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.