SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Thực hư chuyện truyền bia để giải độc rượu

07:10, 11/01/2019
(SHTT) - Cư dân mạng xôn xao trước thông tin 1 người đàn ông đã được truyền 15 lon bia để giải độc rượu. Thực hư chuyện này ra sao? Vì sao các bác sĩ lại dùng bia giã rượu? Mới đây Bộ Y tế đã có những giải thích liên quan đến vấn đề này.

Theo đó ông Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, trú Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị) được đưa vào viện cấp cứu với tình trạng ngộ độc Methanol có trong rượu. Các xét nghiệm cho thấy hàm lượng Methanol trong mẫu máu bệnh nhân Nhật là 2.100 mg/lít, vượt hơn 10 lần ngưỡng gây ngộ độc. Trước đó ông Nhật đã uống rượu do dân tự chế biến, mẫu rượu này cũng được xác định là  có hàm lượng Methanol vượt quá 1.100 lần ngưỡng cho phép.

Để cứu sống bệnh nhân, bác sĩ BVĐK Quảng Trị truyền bia  vào đường tiêu hóa của bệnh nhân Nhật. Sau khi truyền gần 5 lít bia thì bệnh nhân Nhật dần bình phục, tỉnh táo, và đến ngày  9/1, bệnh nhân Nhật đã ra viện.

Giải độc rượu bằng bia cần được áp dụng bằng bác sĩ có chuyên môn nếu không sẽ có nhiều tác dụng phụ

Truyền bia để giải độc rượu, phương pháp lạ lẫm này lập tức nhận được những hoài nghi trong dư luận xã hội. Theo các bác sĩ thì phương pháp này đã từng được đề cập trong y khoa.  Ngộ độc rượu có 2 loại là ngộ độc ethanol và ngộ độc methanol. Bệnh nhân Nhật đã bị ngộ độc methanol  - hay còn gọi là cồn công nghiệp chất được dùng trong  sơn, dung môi

Để điều trị ngộ độc methanol, nếu cho người bệnh uống ethanol (rượu, bia thực phẩm) thì sẽ có tác dụng giải độc. Tuy nhiên, bia được đưa vào cơ thể bằng "truyền tĩnh mạch" thì rất nguy hiểm, có thể tử vong.  Vì lẽ đó phương pháp này ít được sử dụng trong thực tế.

Theo đại diện Bộ Y tế,  biện pháp "đưa bia giã rượu" chỉ được áp dụng tại các cơ sở y tế, do chính các bác sĩ có chuyên môn thực hiện và tùy thuộc vào  nồng độ methanol gây ngộ độc trong cơ thể bệnh nhân. Còn lại việc người dân  tự ý dùng bia để giải độc sau khi uống rượu không có ý nghĩa, thậm chí còn có tác dụng phụ gây đến tử vong. Người dân tuyệt đối không được tùy tiện áp dụng phương pháp giải độc rượu này tại nhà.

Duy Uyên (t/h)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong nghiên cứu mới đây, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được phát hiện ở dòng chip M tùy chỉnh của Apple có thể khiến người dùng Mac dễ bị tin tặc tấn công.
Đời sống sáng tạo 2 ngày trước
Trên thực tế, nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra bất cứ giai đoạn nào. Ngay cả khi cơ thể của bạn còn trẻ và khỏe mạnh. Do đó, ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị cho mình và người thân một biện pháp đảm bảo tài chính trong tương lai, cụ thể là tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Mustafa Suleyman, người đồng sáng lập DeepMind của Google, cùng với Giám đốc điều hành của Microsoft, Satya Nadella, sẽ giám sát một loạt dự án, đáng chú ý là dự án tích hợp AI Copilot vào Windows.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu nhờ vào những cống hiến và sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nghiên cứu.