SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Thủ tướng đồng ý tiếp tục miễn visa cho 5 nước Châu Âu

07:08, 05/05/2018
(SHTT) - Việt Nam tiếp tục gia hạn miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 5 nước Tây Âu trong vòng 3 năm tới, thay vì gia hạn năm một như trước đây.
mh

Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ 

Quyết định này được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại phiên họp Chính phủ chiều 3/5. Theo đó, công dân 5 nước Tây Âu (gồm Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức) sẽ tiếp tục được miễn visa nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 3 năm tới, thay vì gia hạn năm một như trước đây.

Liên quan đến thời gian lưu trú cho nhóm khách Tây Âu từ 15 lên 30 ngày, mở rộng danh sách các nước được miễn visa, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng muốn đánh giá lại việc thí điểm, thực tiễn các việc đã làm được.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, năm 2015, có 720.000 lượt khách Tây Âu đến Việt Nam, năm 2016 tăng lên 855.000 lượt khách và năm 2017 là 1,5 triệu lượt. Tất nhiên, không chỉ có chính sách thông thoáng về visa mà chúng ta có được kết quả này mà còn nhờ việc quảng bá tốt du lịch. Nhờ đó, Việt Nam liên tục giữ được tăng trưởng xấp xỉ 30% khách quốc tế.

Chính sách visa được xem là một điểm "khó" với ngành du lịch, bởi Việt Nam đang ở vùng trũng trong khu vực Đông Nam Á khi mới miễn visa cho công dân 24 nước, ít hơn nhiều so với các nước trong khu vực.

Trong khi đó, Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines, mỗi nước miễn thị thực cho hơn 160 thị trường. Thái Lan cũng miễn thị thực cho công dân 61 nước, vùng lãnh thổ,...

Trước đó, các doanh nghiệp, hiệp hội đã nhiều lần kiến nghị về việc gia hạn visa cho công dân 5 nước Tây Âu lên 5 năm, đồng thời nâng thời gian miễn visa lên 30 ngày, thay vì 15 ngày như hiện tại. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch TP HCM cũng kiến nghị mở rộng diện miễn visa du lịch đối với hàng loạt thị trường có lượng khách đến Việt Nam tăng mạnh, nhằm kích cầu du lịch như Úc, New Zealand, Canada, Ấn Độ...

Mai Anh (t/h)

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 12 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 12 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.