SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Thông tin mới nhất về vụ xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai

06:40, 04/03/2017
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai, Ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết sẽ miễn toàn bộ viện phí cho các bệnh nhân.

Theo thông tin ban đầu,vào khoảng 17h30 ngày 3/3, xe khách 29 mang BKS 29B -011.22 chỗ chạy trên quốc lộ 4D đoạn qua xã Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai) bất ngờ lao xuống vực cách mặt mặt đường khoảng 50 m. Được biết lúc đó trên xe có khoảng 23 người.

Tai nạn đã khiến cho 1 hành khách tử vong tại chỗ, nhiều hành khách khác bị thương và được đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó phía Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hàng trăm chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác cứu nạn.

Sau khi vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai xảy ra, tuyến QL4D bị ùn tắc, lực lượng chức năng đã tích cực phân luồng đảm bảo giao thông, phục vụ công tác ứng cứu.

hi

Hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực tại Lào Cai 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã cử ông Khuất Việt Hùng lên Lào Cai chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn.

Trưởng phòng tham mưu Công an Lào Cai cho biết, nạn nhân tử vong là phụ nữ 49 tuổi trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đa số hành khách được xác định cùng quê Vĩnh Tường.

Trong số 23 nạn nhân của vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai (gồm cả lái xe) có 1 nạn nhân đã tử vong, 2 nạn nhân chỉ bị xây xát, còn lại 20 nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong số này, 4 nạn nhân đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.  

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết sẽ miễn toàn bộ viện phí cho các bệnh nhân. 

Tại bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã gặp gỡ gia đình và chuyển lời hỏi thăm chia buồn của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đến gia đình nạn nhân không may bị tử vong cũng như các gia đình nạn nhân.

“Bệnh viện không thu viện phí; hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người nhà nạn nhân”, ông Hùng cho biết.

Hiện tại vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân của vụ tai nạn.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 8 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).