SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Thế giới làm gì trong 30 phút Facebook biến mất?

08:20, 04/08/2018
(SHTT) - Trong khoảng 30 phút tạm thời "biến mất khỏi hành tinh" không báo trước, cộng đồng người sử dụng mạng xã hội Facebook nô nức kéo nhau sang Twitter truy tìm dấu vết của trang mạng này.

Khoảng 23 giờ tối ngày 3/8 (theo giờ Việt nam), nhiều người dùng Facebook Việt Nam cũng như nhiều nơi khác trên thế giới bất ngờ không thể truy cập được mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Theo đó, khi truy cập vào Facebook trên các thiết bị như máy tính hay laptop, Trang chủ Facebook không thể tải được nội dung mà chỉ hiển thị được các khung màu trắng liên tục nhấp nháy, thể hiện hệ thống đang gặp vấn đề.

screen-shot-2018-08-03-at-23-20-11

 

Sự cố không chỉ dừng lại trên Trang chủ Facebook, nhiều người dùng cho biết họ còn không thể tải được nội dung trong trang cá nhân của mình.

Trong thời gian Facebook bị sập, khi người dùng truy cập Facebook thông qua các ứng dụng di động các bài đăng trên News Feed vẫn có thể hiển thị, tuy nhiên tất cả các hình ảnh, video, gif... đều không thể hiển thị được. Khi người dùng cố gắng tải lại nôi dung bài đăng, Facebook liên tục hiển thị thông báo "Đã xảy ra lỗi".

Mặc dù sự kiện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn khoảng 30 phút nhưng nó đã tạo nên một hiện tượng nóng sốt trên nền tảng mạng xã hội đối thủ của Facebook là Twitter. cư dân mạng nô nức kéo nhau sang "tổ chim xanh"  trend hashtag #facebookdown (Facebook sập) và chỉ ít phút sau đó, hashtag này đã dứng no 1 trong top xu hướng được đề cập nhiều nhất trên thế giới.

screen-shot-2018-08-03-at-23-36-44

 Hashtag #facebookdown ngay lập tức được đông đảo người trên thế giới đề cập tới. nguồn: SaoStar.

Website Downrightnow, trang web chuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ phổ biến trên thế giới, cũng nhận được lượng báo cáo kỷ lục về việc Facebook đang gặp phải gián đoạn dịch vụ từ người dùng. Ngoài ra, số lượng người báo lỗi truy cập Facebook trên trang downdetector trong 30 phút diễn ra hiện tượng lạ ngày 3/8 cũng tăng vọt. Thông qua lượt người dùng báo cáo lớn bất thường, chúng ta có thể nhận định 30 phút sập hệ thống của facebook đã ảnh hưởng tới rất nhiều người dùng. 

Đến khoảng 23h30' ngày 3/8, hệ thống Facebook đã quay lại hoạt động bình thường. Đây là một trong số ít lần Facebook gặp lỗi trong năm 2018.

Trong những ngày vừa qua, facebook và Twitter liên tục phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử của 2 hãng này trong lịch sử. Giá trị cổ phiếu và giá trị thị trường của Facebook và Twitter liên tục nối đuôi nhau trong đà giảm không ngừng trong suốt nhiều ngày do số lượng người dùng giảm mạnh sau quý 2/2018.

Hiện tại, 2 hãng đang cố gắng thực hiện các nỗ lực giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn trên mỗi nền tảng, đồng thời lấy lại niềm tin của người dùng sau những bê bối về tin giả, kiểm soát thông tin trên hệ thống chưa tốt hay tăng cường chính sách bảo mật thông tin người dùng để lấy lại niềm tin đối với khách hàng.

Nguyễn Huế 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.