SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Thả muỗi mang virus vào khu dân cư để loại trừ sốt xuất huyết Zika

13:04, 09/03/2017
Việc thả muỗi mang virus vào khu dân cư được tỉnh Khánh Hòa phát phiếu lấy ý kiến người dân, nếu thành công dịch sốt xuất huyết và cả Zika có khả năng được loại trừ khỏi cộng đồng.

Ngày 8/3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt đại diện của 55 tổ dân phố, thuộc 4 phường gồm, Phước Long, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường (TP Nha Trang) để thông tin về việc sẽ thả thí điểm thả muỗi Wolbachia phòng chống sốt xuất huyết, Zika…

Theo ông Lâm Quang Chứng, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, Dự án “Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam”, nhằm mục đích giảm lây truyền sốt xuất huyết Dengue, Zika và các bệnh khác do muỗi truyền bằng phương pháp ứng dụng muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn) mang vi khuẩn Wolbachia.

H4

Đảo Trí Nguyên (TP Nha Trang), nơi đã được ứng dụng thả muỗi mang tác nhân sinh học Wolbachia. Ảnh: Zing

Tại cuộc gặp mặt, hầu hết đại diện của 55 tổ dân phố đồng ý cho thả muỗi. Ngoài ra, việc phát phiếu lấy ý kiến trong dân trước đó cũng đạt tỷ lệ trên 98% thống nhất chủ trương của dự án. 

Sau khi lấy ý kiến và được sự đồng ý của người dân, UBND TP Nha Trang sẽ phối hợp với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thành lập ban tự quản cộng đồng, ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động.

“Bà con đồng ý là tín hiệu mừng. Tuy nhiên, trong thời gian thả muỗi, nếu phát sinh ổ dịch trong khu vực thí điểm, chúng tôi đề nghị phải triển khai dập dịch ngay, tránh lây lan”, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, nói.

Còn ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết quá trình khảo sát, lấy ý kiến tại các phường dự kiến thả muối với tỉ lệ gần 100%. Hội đồng y đức Bộ Y tế hết sức thận trọng, tiến hành các bước hết sức chặt chẽ trước khi thả muỗi thử nghiệm ra khu dân cư như phổ biến, tuyên truyền, thông tin về dự án cho người dân kỹ càng hơn.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, việc thả muỗi diệt sốt xuất huyết và các bệnh liên quan đến muỗi được nhiều nước trên thế giới thực hiện thành công. Việt Nam là nước thứ 5 tham gia phương pháp này và có lấy phiếu ngẫu nhiên 573 hộ gia đình (tại 4 phường nói trên).

Đề cương “Đánh giá khả năng thiết lập ổn định quần thể muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia trên thực địa hẹp tại thành phố Nha Trang”, thuộc Dự án Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam, vừa được Bộ Y tế phê duyệt, từ tháng 3/2017 và sẽ thí điểm tại TP Nha Trang.

Ở những nơi này, dự án đã xác lập 773 ô vuông thả muỗi (mỗi ô có diện tích 2.500 m2). Trong 12 đến 18 tuần, mỗi tuần sẽ có khoảng 100 con muỗi vằn mang Wolbachia được thả trong mỗi ô, làm giảm dần số lượng muỗi vằn tự nhiên, trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và Zika.

Theo Zing

 

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 11 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 11 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.