SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông về tới VN

14:37, 13/02/2017
(SHTT) - Nhằm vận chuyển hành khách di chuyển trên đô thị trục Cát Linh - Hà Đông, Việt Nam sẽ mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc. Trong đó đoàn tàu đầu tiên vừa cập cảng Hải Phòng vào chiều 12/2.
vn_mavn

Sau khi làm thủ tục, lô hàng đặc biệt đã được bốc xếp lên bờ vào lúc 16h cùng ngày. Ảnh: VNE 

Lô hàng do tàu Tian Wang Xing của Trung Quốc vận chuyển, bao gồm 2 đầu máy, và 2 toa xe của đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã cập cảng Hạ Long (Hải Phòng) chiều 12-2. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục, lô hàng đã nhanh chóng được vận chuyển lên bờ vào 16h cùng ngày.

Được biết, trọng lượng của mỗi đầu máy nặng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. Toa chở khách nặng 32 tấn.Trong quá trình vận chuyển các đầu máy, toa xe này được phủ bạt cho tới khi về Hà Nội. Đoàn tàu vừa cập cảng Hạ Long (Hải Phòng) là đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa vào phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Theo thông tin từ Ban quản lí đường sắt, các toa tàu chở khách sẽ tiếp tục được tiến hành vận chuyển về Việt Nam. Việc thực hiện sẽ dựa trên giấy phép riêng, với lộ trình cụ thể là: Từ Hải Phòng di chuyển ra quốc lộ 5 cũ, qua quốc lộ 10 tới Thái Bình rồi di chuyển qua Phủ Lý (Hà Nam), tiếp đó di chuyển theo quốc lộ 1A cũ về Hà Nội.

 Đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thành được 90% khối lượng xây dựng hạ tầng cơ bản để thực hiện việc vận hành tàu, bao gồm  kết cấu cầu cạn, nhà ga, công trình kiến trúc trong khu depot, đường ray...

Dự kiến đến ngày 31/3, toàn bộ phần lắp trong trí kiến trúc sẽ được hoàn thiện; 1-9 đóng điện toàn tuyến và chạy thử từ 1-10-2017.

Việc vận hành chạy thử sẽ kéo dài từ 3 - 6 tháng (dựa trên kết quả này) đẻ thực hiện đưa vào vận hành khai thác thương mại.

PV

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 6 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.