SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Tân Chủ tịch của MobiFone, ông Nguyễn Mạnh Thắng là ai?

06:30, 17/08/2017
(SHTT) - Ông Nguyễn Mạnh Thắng - thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8.
mobiphone

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải (trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thắng - Ảnh: Bộ TT&TT 

Sáng 16/8 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Theo Quyết định số 1358/QĐ-BTTTT ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT ký quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Thắng - thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Thắng cảm ơn tập thể Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho ông.

Ông Thắng hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, đoàn kết cùng tập thể Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và các Ban, phòng, đơn vị chức năng trực thuộc Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Thắng. Thứ trưởng tin tưởng, trên cương vị được giao, ông Thắng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ cùng tập thể ban lãnh đạo Mobifone đưa doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Thắng sinh năm 1963, có học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, là một trong những Phó Giám đốc kỳ cựu của VMS- MobiFone. Về MobiFone từ năm 1994, ông Thắng giữ chức Trưởng phòng bán hàng Trung tâm 1; sau đó 1 năm được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế hoạch bán hàng công ty.

Năm 2004, ông Thắng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VMS - MobiFone; lúc đó, cố Chủ tịch MobiFone - ông Lê Ngọc Minh cũng giữ vị trí Phó giám đốc và ông Lê Nam Trà - nguyên Chủ tịch chưa giữ chức Phó giám đốc.

Từ tháng 2/2005 đến đầu năm 2010, ông Nguyễn Mạnh Thắng được bổ nhiệm làm Trưởng ban Giá cước Tiếp thị Tập đoàn VNPT. Tháng 8/2010, ông đảm trách chức vụ Chánh văn phòng Tập đoàn VNPT. Tháng 11/2014 ông Nguyễn Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng Thành viên của VNPT.

Trước đó, Bộ TT&TT đã công bố quyết định điều chuyển Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone Lê Nam Trà về công tác tại Văn phòng Bộ TT&TT từ ngày 6/6/2017. Ông Lê Nam Trà được bổ nhiệm làm Chủ tịch MobiFone từ ngày 21/4/2015 thay cho ông Mai Văn Bình nghỉ hưu từ 1/2015.

Cũng ngày 21/4/2015, Bộ TT&TT cũng đã bổ nhiệm ông Cao Duy Hải làm Tổng giám đốc MobiFone. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải được giao nhiệm vụ tạm thời phụ trách điều hành Hội đồng thành viên của MobiFone khi Bộ TT&TT chưa bổ nhiệm Chủ tịch mới.

Ngọc Hà (t/h)

Tin khác

Kinh tế 10 giờ trước
(SHTT) - Lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,5%/tháng, không phải đến ngân hàng làm thủ tục, phê duyệt online giải ngân nhanh trong ngày là những ưu điểm nổi bật của sản phẩm vay mua ô tô được VPBank triển khai qua ứng dụng Race App của ngân hàng.
Kinh tế 16 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.