SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 17/04/2024
  • Click để copy

Tã Huggies bị yêu cầu thu hồi do gây bỏng cho trẻ em

10:48, 25/01/2019
(SHTT) - Hàng trăm bà mẹ đã yêu cầu thương hiệu Huggies thu hồi loại tã Ultra Dry mới được phân phối trên thị trường do không đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng.

Thương hiệu nổi tiếng Aussie, Huggies, đang phải đối mặt với sự khiếu nại từ những bậc cha mẹ yêu cầu công ty loại bỏ dòng tã lót mới.

Tuần trước, trang Facebook của Huggies đã chìm trong các bình luận và phản hồi của các bậc phụ huynh phàn nàn về dòng tã Ultra Dry mới bị lỗi, không kín, thậm chí “phát nổ” chỉ sau một đêm.

Những người khác cho biết sản phẩm thậm chí còn khiến da của trẻ nhỏ bị phát ban hoặc thậm chí còn bị bỏng nhẹ do hóa chất có trong tã..

Sự việc yêu cầu hanxgtax trẻ em thu hồi sản phẩm mới nay đã nhận được ít nhất 600 cá nhân ủng hộ.

Huggies gần đây đã nâng cấp dòng tã Ultra Dry của mình, thay thế hình ảnh Winnie the Pooh sang chuột Mickey và Minnie.

talottreem

 

Đây là lúc vấn đề chất lượng bắt đầu, theo phản hồi của các bà mẹ. Nhưng Huggies khẳng định không có gì thay đổi với sản phẩm ngoại trừ hình ảnh bên ngoài.

Một bà mẹ có tên Loretta Barnes cho biết những chiếc tã đã gây ra phản ứng đối với da của con gái cô và từ đó đã tạo ra một nhóm Facebook liên hệ với tổ chức người tiêu dùng Choice và gửi khiếu nại đến Văn phòng thương mại yêu cầu thu hồi sản phẩm.     

"Huggies đang để mọi người tiếp tục mua sản phẩm bị lỗi và có hại này vì họ không muốn mất tiền hoặc danh tiếng. Rõ ràng họ không quan tâm đến việc trẻ nhỏ mặc tã hay các cha mẹ đã mua tã lót”, Barnes chia sẻ.

Trong khi đó, một bà mẹ khác, Kaleigh Souvalaki, cho biết tã lót đã để lại những nốt phát ban nghiêm trọng cho đứa con 6 tháng tuổi của cô, khiến cô và con cô phải mất 2 tháng chữa trị và liên tục đến bệnh viện.

Stacey Lee cũng đưa con gái đến bệnh viện do bị phát ban. “Cơn sốt do phát ban bắt đầu chỉ vài ngày sau khi chúng tôi bắt đầu sử dụng tã lót chuột Minnie", cô nói.

“Con gái tôi thường hay khóc quấy vào ban đêm do các tổn thương trên vùng da tiếp xúc với tã lót. Các vết phát ban của nó bắt đầu phồng rộp, đôi khi còn chảy máu nhẹ. Sau đó, con gái cô đã phải dùng đến kháng sinh vì các bác sĩ lo ngại sẽ bị nhiễm trùng", cô cho biết thêm.

talottreem 2

 

Hiện phía Huggies đã trả lời các khiếu nại trên trang Facebook của mình vào ngày 18 tháng 1 nhằm trấn an khách hàng rằng họ đang điều tra vấn đề này. “Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa xác định được bất kỳ vấn đề sản xuất hoặc chất lượng nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm như một ưu tiên”.

Bài đăng đã có gần 700 bình luận từ các bậc cha mẹ chia sẻ những câu chuyện tương tự về bỏng cho em bé của họ và tã bị rò rỉ qua đêm.

Nhưng đại diện của Huggies cho biết những lời phàn nàn chỉ đến từ một nhóm thiểu số. “Gần đây, chúng tôi đã nhận được một số cuộc gọi và bài đăng trên mạng xã hội từ phụ huynh đặt câu hỏi về những thay đổi. Điều này liên quan đến ít hơn 1% Huggies Ultra Dry được bán ra trong giai đoạn này”.

“Chúng tôi đã trực tiếp trò chuyện với những khách hàng này để thảo luận về các khiếu nại cá nhân của họ, bao gồm xem xét các mẫu sản phẩm với nhóm kiểm soát chất lượng của chúng tôi”.

Hoàng An 

Tin khác

Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/4/2024, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của bà Đ.T.T tại địa chỉ: phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá 300 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
(SHTT) - Thực hiện kế hoạch và công văn chỉ đạo của Cục QLTT về tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường công tác giám sát trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều sai phạm về hàng hóa.
Media 1 ngày trước
(SHTT) - Những ngày đầu triển khai tháng ATTP trên địa bàn, Đội QLTT số 9, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện gần nửa tấn cam có xuất xứ từ nước ngoài, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Triển khai thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (thuốc BVTV) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với số tiền 102,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 02 tháng.
Liên kết hữu ích