SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Sự nguy hiểm của ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại

23:45, 16/08/2018
(SHTT) - Tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác có thể dẫn đến mù lòa.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports mới đây đã chỉ ra rằng quá trình tiếp xúc kéo dài với ánh sáng xanh có thể gây ra phản ứng hóa học nguy hiểm, ảnh hưởng tới các phân tử võng mạc và có thể tiêu diệt các tế bào thụ quang.

Ánh sáng xanh từ điện thoại có thể gây mù lòa (Ảnh: Phoneia)

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Toledo (UT) ở Ohio, Mỹ, cho biết, ánh sáng màn hình màu xanh của điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác có thể gây ra kết tủa thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân hàng đầu gây mù ở Hoa Kỳ.

Chế độ ban đêm giúp giảm ảnh hưởng của ánh sáng xanh (Ảnh: iDB)

Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn hơn và nhiều năng lượng hơn so với các màu khác, vì vậy nên tránh sử dụng điện thoại trong bóng tối. Chế độ ban đêm hay “Night Shift” hoặc “Night Mode” của điện thoại đời mới giúp hạn chế ảnh hưởng của loại ánh sáng này.

Quang Duy

Tin khác

Pháp luật 1 giờ trước
(SHTT) - Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng mới của Canada đang tạo ra những làn sóng trái chiều. Các doanh nghiệp đang lo ngại việc đạo luật mới mang lại quá nhiều quyền lực cho chính phủ.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
Liên tục sai phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 53 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Liên kết hữu ích