SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Sinh viên với vấn đề khởi nghiệp: Cơ hội học hỏi cho các bạn trẻ

07:18, 27/11/2016
Tọa đàm sinh viên với vấn đề khởi nghiệp được tổ chức nhằm tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp cho các bạn trẻ và giúp các bạn học hỏi được kinh nghiệm từ những người đi trước, những doanh nhân thành đạt.

Lập “đội thiện chiến” khởi nghiệp để chung lưng đấu cật – Đó là những chia sẻ của một trong các doanh nhân trẻ đến với buổi giao lưu mang chủ đề: “Sinh viên với vấn đề khởi nghiệp diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Buổi giao lưu do Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp cho chính các bạn.

sinh vien voi van de khoi nghiep a

Các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên Hà Nội. Ảnh: Khoinghieptre

Đại diện các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp thành công, anh Trần Quang Hưng – người đồng sáng lập một mô hình văn phòng mở cửa 24/7 tại Việt Nam chia sẻ: “Nếu chúng ta không cân nhắc tới việc khởi nghiệp tại thời điểm này thì có thể chúng ta sẽ bị lỡ thời cơ, bởi vì một vài năm nữa luồng nhân sự mới, cơ chế, sự rộng mở của nguồn vốn… có thể thay đổi".

"Dù rằng tỉ lệ thành công của khởi nghiệp sáng tạo là không quá 10% nhưng tinh thần của khởi nghiệp của người trẻ là luôn luôn đứng lên, làm lại từ đầu sau khi vấp ngã. Chúng ta không bao giờ từ bỏ”.

Anh Hưng nói tiếp: “Sau những thất bại, các bạn sẽ học được những bài học để làm tốt hơn ở lần sau. Và để giảm thiểu tỉ lệ thất bại, bạn cần phải tìm hiểu kĩ về tất cả những yếu tố cần có để khởi nghiệp, bao gồm: nguồn vốn vay, thủ tục giấy tờ, mặt bằng văn phòng… Sự chuẩn bị kĩ càng bao giờ cũng mang tới cho bạn khả năng thành công cao hơn”.

Anh Võ Ngọc Quí – giám đốc công ty khởi nghiệp về dịch vụ đặt món trực tuyến và ship đồ ăn tận nơi gợi ý cho các bạn sinh viên ý tưởng để khởi nghiệp: “Các bạn nên sử dụng mạng xã hội, Google để tìm kiếm ý tưởng cho bản thân.

Ban đầu mình là con số 0, mình phải đi tìm kiếm những người có ý tưởng, để ghép vào với họ nhằm tăng cao tỉ lệ thành công của cả đội. Vậy phải lập một đội “thiện chiến” để cùng nhau làm. Đó phải là một tập thể đoàn kết, không nề hà khó khăn, các cá nhân cùng “chung lưng đấu cật”, sẵn sàng góp sức với tiêu chí tất cả vì công việc”.

Chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh Quí nói: “Đối với khởi nghiệp, chúng ta cần phải tìm kiếm những con người có kĩ năng, mục tiêu để hỗ trợ cho nhau. Vì tỉ lệ thành công của khởi nghiệp thấp nên các bạn phải linh hoạt, cần phải biết chuyển đổi hướng đi khi không hợp lý. Ví dụ như ở công ty mình, thậm chí khi thiếu shipper, mình có thể tự mình đi ship hàng”.

sinh vien voi van de khoi nghiep

 Anh Võ Ngọc Quí – giám đốc công ty khởi nghiệp cũng là cựu sinh viên ĐH Quốc gia chia sẻ bí quyết thành công với các bạn sinh viên. Ảnh: Khoinghieptre

Anh Quí nói thêm: “Bạn lúc nào cũng phải tập trung, trăn trở về ý tưởng của mình. Không ai có thể dạy bạn bất cứ điều gì. Về đối thủ, bạn suy nghĩ về họ để tự thấy được điểm mạnh, yếu của mình nhưng đừng chìm quá sâu vào đánh giá đối thủ mà hãy tập trung tìm kiếm thị trường “ngách” để đánh vào, tìm kiếm cơ hội. Thị trường chính là đối thủ của bạn, những cái gì truyền thống chính là đối thủ của sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo”.

Trong buổi giao lưu, một bạn sinh viên đặt câu hỏi là làm thế nào để thành công trong khi có rất nhiều ý tưởng khởi nghiệp. Anh Võ Ngọc Quí trả lời: “Ý tưởng khởi nghiệp cũng có rất nhiều ý tưởng giống nhau nhưng đội nào có sự cố gắng, có khả năng thực hiện ý tưởng đó một cách thiết thực, khả thi nhất thì sẽ thành công”.

Sinh viên Nguyễn Trọng Minh đặt câu hỏi về huy động vốn khởi nghiệp: “Người người nhà nhà khởi nghiệp thì sinh viên làm sao để cạnh tranh gọi vốn. Anh chị làm thế nào để giúp đỡ sinh viên?”.

Về vấn đề này, anh Trần Quang Hưng đáp: “Thương trường là chiến trường. Cuộc chiến để giành nhà đầu tư cũng không dễ dàng. Ví dụ có ý tưởng rất tốt, các bạn nên tìm đến những người đã từng thành công trong lĩnh vực đó. Chúng ta phải thử mới biết được là chúng ta có thể làm ý tưởng của mình thành sự thật hay không. Chúng ta chỉ cần mạnh dạn hơn”.

Diễn giả của chương trình cũng trả lời câu hỏi về hành trang cần thiết để các bạn trẻ khởi nghiệp chính là kiến thứccác bạn được học trong nhà trường. Và những cuộc thi dành cho sinh viên khởi nghiệp cũng là cơ hội để các bạn thử nghiệm khả năng của bản thân. Từ đó, các bạn trẻ học được những bài học, kinh nghiệm thiết thực cho việc khởi nghiệp.

Theo Dân Trí

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.