SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Sáng chế mô tô điện 200 mã lực của nhóm sinh viên Canada

14:00, 04/09/2017
(SHTT) - Một nhóm sinh viên Canada đã sử dụng kiến thức cơ khí của mình để chế tạo thành công một mẫu mô tô điện 200 mã lực, có khả năng vận hành ngang ngửa với một mẫu “Supersport” dung tích 600cc và mang phong cách xe đua chuyên nghiệp.

Được biết mẫu mô tô điện vừa được chế tạo thành công mang tên EMUS (Electric Motorcycle Universite de Sherbrooke - tên trường đại học nơi mẫu xe được chế tạo). Trưởng nhóm chế tạo của nhóm sinh viên Canada chính là Felix-Antoine Lebel, một sinh viên có bằng tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện tại trường đại học Universite de Sherbrooke ở Québec (Canada).

Với niềm đam mê lớn với các loại xe phân khối lớn, cậu sinh viên này đã sử dụng kiến thức cơ khí mình có được để lên ý tưởng phát triển concept trong vài năm và rồi quyết định lập một nhóm sinh viên để chế tạo sản phẩm.

sang che mo to dien 200 ma luc cua nhom sinh vien canada

 Sáng chế mô tô điện 200 mã lực của nhóm sinh viên Canada

Theo bản mô tả sản phẩm thì bộ khung liền khối của EMUS bắt vững mô tơ điện nằm ngay phía trên gắp bánh sau cùng bộ ắcquy ở trước nằm giữa trọng tâm của xe cùng một loạt hệ thống làm mát ở dưới.

Thay vi sử dụng một bộ khung sẵn có trên các mẫu xe khác, Lebel đã quyết định tự chế tạo bộ khung riêng cho sản phẩm đầu tiên của mình. Đây được xem là cách giúp các thành viên trong nhóm có thể kiểm soát được thiết kế tổng thể và đảm bảo được chất lượng xe tốt hơn.

Không chỉ chế tạo bộ khung riêng, Lebel còn cùng nhóm sinh viên tự chế tạo ắc quy riêng và các phần mềm liên quan. Trong chiếc xe này được tích hợp phần mềm theo dõi và hệ thống điều khiển cho chiếc EMUS. Theo Lebel, EMUS sở hữu công suất tối đa vào khoảng 200 mã lực ngang với Yamaha R6 hay Honda CBR 600.

Mới đây, nhóm sinh viên của Lebel còn trang bị thành công cho chiếc xe này hệ thống tái nạp điện năng thông qua việc giảm tốc.

Không quá khi đánh giá mô tô điện 200 mã lực EMUS chính là một sản phẩm hoàn hảo với bộ vỏ hoàn toàn bình thường, mang phong cách xe đua chuyên nghiệp. Đặc biệt nó có khả năng vận hành ngang ngửa với một mẫu “Supersport” dung tích 600cc.

Theo Lebel, anh cùng bạn học của mình đều mong đợi khả năng được đem EMUS đi tham dự các giải đua môtô điện chuyên nghiệp.

Hương Mi

Tin khác

Pháp luật 11 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.