SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Quá trình tẩu thoát của nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế

14:42, 21/12/2016
(SHTT) - Sau khi thực hiện vụ cướp 725 triệu ở ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan, Huế. Nghĩ hành vi của mình khó có thể bị phát hiện, Tâm vẫn ung dung cùng vợ đi khai trương một cửa hàng chức năng tại TP. Đà Nẵng.
1482057414-148205667479592-chan-dung

Quá trình tẩu thoát của nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế 

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Huế, ngày 19/12 cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi) khi đang cùng vợ chuẩn bị khai trương một cửa hàng thực phẩm chức năng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Được biết, khi  bị bắt giữ, hắn luôn miệng kêu mình bị oan. Tuy nhiên sau khi được xem lại camera thì Tâm đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan công an, hung thủ vụ cướp ngân hàng ở TP. Huế khai nhận, vào đầu giờ chiều ngày 6/12, Tâm có chuẩn bị một khẩu súng bắn bi, sau đó bịt kín mặt bằng khẩu trang và đột nhập vào ngân hàng BIDV chi nhánh Huế cướp đi số tiền 725 triệu đồng.

Sau khi ra khỏi ngân hàng, Tâm đã tẩu thoát trên đường Mai Thúc Loan, anh còn chạy vòng vòng để chắc chắn việc không có ai truy đuổi mình. Sau đó Tâm di chuyển về chợ Đông Ba, bỏ lại xe máy gọi taxi về nhà ngoại ở huyện Phú Vang.

Tại nhà bà ngoại nghi phạm thực hiện vu cướp ngân hàng ở Huế Nguyễn Hoàng Tâm đã bỏ lại tang vật gây án, thay trang phục quay trở về Đà Nẵng.

Trong những ngày lẩn trốn cơ quan công an, Tâm cũng thường xuyên theo dõi báo chí, nhận thấy hành tung của mình khó mà bại lộ được nên vẫn sinh hoạt như bình thường.

Tuy nhiên, Tâm không hề hay biết từ các dấu hiệu tại hiện trường, cũng như từ thông tin do người dân cung cấp, chân dung anh đã được phác họa đúng đến 99%.

Căn cứ vào các nguồn tin, các chiến sĩ cảnh sát hình sự đã nhanh chóng được tung vào Đà Nẵng để truy xét hung thủ

Đến ngày 18/12, khi đang cùng vợ đến khai trương một cửa hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng anh bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Ban đầu hung thủ cướp ngân hàng ở Huế khai nhận, nguyên nhân do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định thực hiện vụ việc. Chiếc xe máy anh bỏ lại tại chợ là mua của một người bán trên mạng.

Qua khám xét nơi ở của Tâm và nhà bà ngoại của nghi phạm này tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), công an thu được nhiều tang vật liên quan đến vụ án, trong đó có khẩu súng bắn bi mà nghi phạm sử dụng trong vụ cướp ngân hàng.

PV

Tin khác

Pháp luật 10 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Liên kết hữu ích