SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện thực phẩm bẩn, người dân cùng nhau vây bắt

06:05, 02/10/2017
(SHTT) - Chiều 1/10, thông tin từ Chính quyền xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) cho biết, đã lập biên bản và làm thủ tục cho tiêu hủy khoảng 11 tấn mực, sứa đã bốc mùi hôi thối.

Theo đó, sau khi phát hiện 2 chiếc xe tải có mùi khó chịu, hàng chục người dân đã bám theo và vây chặn. Khi kiểm tra, người dân phát hiện trên xe có hàng chục chiếc thùng xốp chở đầy mực, sứa đã bốc mùi hôi thối.

Khi chiếc xe trên tới đoạn đầu Cầu Cày (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) thì rất đông người dân đã vây chặn chiếc xe trên để kiểm tra. Khi bị dân vây, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Người dân phát hiện hàng chục thùng xốp chất đầy mực ống không được bảo quản đông lạnh đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

2

 Số lượng mực hôi thối trên 2 chiếc xe tải khoảng 8 tấn

Một số người bức xúc đã mang đá, gỗ, cây... ra chặn ngay giữa đường làm cho giao thông nơi đây tắc nghẽn.

Sau khi nhận được tin, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng lượng chức năng phát hiện có nhiều thùng xốp đựng mực và sứa, với khoảng 11 tấn, đã bốc mùi.

Ông Lê Đình Thảo, Trưởng công an xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Số hải sản này thuộc kho đông lạnh của chị Anh, chị này người xã Thạch Bằng nhưng thuê kho làm dịch vụ tại xã Thạch Trung. Số hải sản này phân hủy nặng bốc mùi hôi thối. Tất cả khoảng 11 tấn".

"Khi họ đang chở đi tiêu hủy ở thôn Liên Phú, xã Thạch Trung thì bị người dân phát hiện và phản đối vì quá gần nhà dân", ông Thảo cho biết thêm.

1

Hiện các cơ quan chức năng đã lập biên bản và tiêu hủy toàn bộ số mực, sứa trên 

Tới 15h cùng ngày, các cơ quan chức năng lập biên bản, hoàn thành các thủ tục đưa số hải sản trên vào nhà máy xử lý rác ở Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để xử lý.

Bắc Hiệp (t/h)

Tin khác

Pháp luật 21 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Liên kết hữu ích