SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện thêm hơn 37 triệu người dùng bị ảnh hưởng trong vụ bê bối của Facebook

16:00, 05/04/2018
(SHTT) – Vào hôm thứ tư ngày 3/5, Facebook thông báo số lượng người dùng thực tế bị ảnh hưởng trong vụ rò rỉ dữ liệu đã lên đến con số 87 triệu tài khoản, phần lớn là ở Mỹ.
fb1

Thêm 37 triệu người bị ảnh hưởng, nâng con số lên 87 triệu tài khoản dính vào bê bối của Facebook 

 Trong một cuộc họp báo với các phóng viên, giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết Facebook không phát hiện "bất kỳ tác động lớn" nào lên các tài khoản người dùng hoặc quảng cáo kể từ vụ bê bối, mặc dù ông cũng nói rằng sự việc "không ổn" chút nào khi người dùng quay lưng với công ty.

Tình hình đã khả quan hơn khi hôm nay, cổ phiếu của hãng đã tăng lên hơn 3 phần trăm. Zuckerberg nói với các phóng viên rằng ông nhận trách nhiệm cho vụ rò rỉ dữ liệu khiến người dùng, nhà quảng cáo và các nhà làm luật tức giận. Ông khẳng định rằng trong quá trình xây dựng một đế chế hùng mạnh như Facebook, công ty cũng có lúc mắc phải sai lầm và điều quan trọng là học được gì từ những sai lầm ấy.

fb2

 Mark Zuckerberg cảm thấy “không ổn” khi người dùng quay lưng

Zuckerberg cũng không phát hiện ra bất kỳ cuộc thảo luận nào trên Facebook về việc ông sẽ từ chức. Điều này cũng có nguy cơ xảy ra nếu các cổ đông muốn lật đổ chiếc ghế điều hành hiện nay của Mark Zuckerberg, mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn vì Zuckerberg hiện nay là người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất trong công ty.

CEO của Facebook cũng không có ý định sa thải bất kỳ nhân viên nào: “Tôi không muốn đuổi bất kỳ ai khỏi công ty vì lỗi lầm mà tất cả phải gánh chịu”. Theo thông tin mới nhận được, giám đốc điều hành Mark Zuckerberg sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ tới đây.

Thống kê trước đây cho thấy có khoảng 50 triệu người dùng Facebook bị ảnh hưởng trong vụ rò rỉ dữ liệu, được công bố bởi hai tờ báo lớn, the New York Times và London’s Observer, khi họ điều tra các hoạt động của công ty thu thập dữ liệu Cambridge Analytica.

Facebook cho biết đang thực hiện các bước để rà soát lại các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba và có thể mất đến 2 năm để sửa chữa các vấn đề hiện nay. Vụ rò rỉ dữ liệu này là một đòn giáng mạnh mẽ vào Facebook, thậm chí ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu khi chính phủ nhiều nước ở Châu Âu, Châu Mỹ và thậm chí là Châu Phi cũng đã vào cuộc và có biện pháp điều tra, hạn chế một số quyền của Facebook trên lãnh thổ quốc gia.

Yến Nhi

Tin khác

Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.