Phát hiện ngôi đền đầu tiên của thần bọc da người ở Mexico
Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico cho biết hôm 2/1 rằng phát hiện này có được trong cuộc khai quật gần đây về tàn tích Popoloca ở bang Puebla.
Viện cũng cho biết các chuyên gia đã tìm thấy hai bức chạm khắc bằng đá giống như hộp sọ và một thân cây đá miêu tả vị thần Xipe Totec. Trên thân cây đá có một bàn tay phụ treo lủng lẳng trên một cánh tay, cho thấy vị thần đang mang lớp da của một nạn nhân hiến tế.
Những thầy tu được cho đã tôn thờ thần Xipe Totec bằng cách lột da của nạn nhân và sau đó hiến tế da của họ. Nghi thức này được coi là một cách để đảm bảo khả năng sinh sản và tái sinh.
Người Popolocas đã xây dựng ngôi đền tại một khu phức hợp được gọi là Ndachjian-Tehuacan trong khoảng thời gian từ năm 1000 đến 1260 sau Công nguyên và sau đó bị người Aztec chinh phục.
Những mô tả về vị thần này đã được tìm thấy trước đây trong các nền văn hóa khác, bao gồm cả người Aztec, nhưng không phải là toàn bộ ngôi đền.
Nhà khảo cổ học Susan Gillespie của Đại học Florida cho biết: "Tìm thấy hiện vật của một người mặc bộ da bị bong tróc của một nạn nhân hiến tế tại chỗ có lẽ là bằng chứng thuyết phục nhất về mối liên hệ thực tiễn liên quan giữa vị thần đến một ngôi đền cụ thể. Tập tục của người Aztec là thực hiện cái chết ở một hoặc nhiều nơi, nhưng lưu giữ da ở một nơi khác, sau khi chúng bị người sống mặc trong một số ngày. Vì vậy, có thể đây là ngôi đền nơi hiện vật được giữ, làm cho nó trở nên linh thiêng hơn.”
- Bên trong ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi vừa được phát hiện ở Ai Cập
- Bé gái đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến tặng của người đã qua đời
- Tàu vũ trụ Trung Quốc thành công đáp xuống vùng tối của Mặt Trăng
Phương Thảo