SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 08/05/2024
  • Click để copy

Nobel Vật lý 2017: Vinh danh 3 nhà khoa học tìm ra sóng hấp dẫn

06:27, 04/10/2017
(SHTT) - Giải Nobel Vật lý 2017 đã tìm được chủ nhân, đó chính là 3 nhà khoa học người Mỹ, Rainer Weiss, Barry Barish và Kip Thorne. Họ chính là những người có công lớn trong việc tìm ra sóng hấp dẫn, mở ra bước tiến mới cho khoa học.

Vào tháng 9/2015, giới khoa học từng xôn xao với Đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser - hay còn gọi là Ligo - phát hiện sóng hấp dẫn.

Chủ nhân của Đài quan trắc trên chính là 3 nhà khoa học người Mỹ: Rainer Weiss, Barry Barish và Kip Thorne.

Được biết, giáo sư Vật lý Weiss hiện đang làm việc tại Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ. Ông chính là người có công lớn trong việc xây dựng ý tưởng, thiết kế, gây quỹ cũng như xây dựng Ligo.

IMG_2994

 

Trong khi đó, giáo sư Vật lý lý thuyết tại Viện công nghệ California, Mỹ, Kip Thorne lại chính là người đưa ra những dự đoán có ảnh hưởng lớn trong quá trình tìm kiếm sóng hấp dẫn đồng thời ông cũng là người nghiên cứu cách để nhận diện tín hiệu sóng hấp hẫn trong nguồn dữ liệu thu được.

Người có công lớn trong việc triển khai thí nghiệm Ligo lại chính là giáo sư vật lý về các hạt cơ bản thuộc Viện công nghệ California, Barry Barish.

Với những thành tựu của mình, 3 nhà khoa học trên đã được vinh danh với giải Nobel Vật lý 2017. Đây được xem là sự công nhận đóng góp của họ và những đồng nghiệp.

"Đã 40 năm mọi người nghĩ về việc tìm ra sóng hấp dẫn, cố gắng phát hiện ra nó và chậm nhưng chắc, chúng ta đã có công nghệ để làm được điều này", nhà khoa học Weiss chia sẻ khi biết tin nhận giải.

Được biết ngoài 3 nhà khoa học trên, thí nghiệm Ligo thành công còn nhờ sự đóng góp của gần 1000 người thực nghiệm và các nhà lý thuyết. Đặc biệt thí nghiệm Ligo còn thành công nhờ nhà vật lý học Ronald Drever nhưng ông đã qua đời 18 tháng sau khi sóng hấp dẫn được phát hiện lần đầu tiên.

Hương Mi

Tin khác

Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Làm nên thắng lợi đó, có những đóng góp tâm sức và trí tuệ quý báu của đội ngũ trí thức, của các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ô tô điện Seagull của hãng BYD được biết sẽ sớm chào bán tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, truyền thông Trung Quốc cho biết nhà sản xuất đã thông báo triệu hồi gần 17.000 phương tiện thuộc dòng xe này do dĩnh lỗi phần mềm.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Là sân chơi sáng tạo công nghệ kỹ thuật gắn bó với sinh viên trong hơn 20 năm, cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon Việt Nam 2024 đã chính thức khởi tranh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày càng có nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và đặc biệt là các tập đoàn của Hoa Kỳ đang đầu tư, hợp tác cụ thể tại Việt Nam ở ngành bán dẫn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, một trong những bước đi của chiến lược quốc gia về công nghiệp bán dẫn là xây dựng để Việt Nam trở thành trung tâm (hub) nhân lực toàn cầu về công nghiệp bán dẫn, từ đó tiến tới xây dựng nền công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.