SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Nhóm đối tượng nổ súng ở tiệm cắt tóc khai gì tại cơ quan công an?

07:02, 18/03/2018
(SHTT) - Bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình ái nên đã kéo tới quán cắt tóc của anh Nguyễn Mạnh Hùng, tại phường Mỹ Đình 2 để gây sự.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị nhóm đối tượng xông vào quán cắt tóc nghi dùng súng bắn ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viên cấp cứu, ngày 17/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Bùi Quang Toàn (SN 1991, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đồng thời thu giữ một khẩu súng colt tự chế của Nguyễn Văn Hạnh. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hạnh khai nhận, do mâu thuẫn trong tình ái nên đã kéo tới quán cắt tóc của anh Nguyễn Mạnh Hùng, tại phường Mỹ Đình 2 để gây sự.

toan_dt_dbpg

Đối tượng Bùi Quang Toàn (ảnh - báo ANTD).  

Tại đây, Hạnh thừa nhận đã nổ 1 phát súng, nhưng bắn lên trần nhà chứ không bắn vào người anh Hùng. Các đối tượng Toàn và Thành cũng khai nhận tham gia vào vụ việc. Toàn là người đi cùng Hạnh, dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh Hùng gây thương tích.

Trước đó, tối 15/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên vào quán cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xô xát với thanh niên trong quán. Một lúc sau, tiếng động như súng nổ vang lên. Sự việc khiến một thanh niên trong quán cắt tóc bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin người đăng tải chia sẻ: “Sự việc xảy ra vào khoảng 18h08 ngày 15/3, tại ngõ 63 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, ông anh mình quen làm nghề cắt tóc bị mấy thằng choai choai hành hung, đánh đập, bị chúng nó bắn 2 phát, một phát bắn trượt, một phát bắn vào đầu nhưng may anh tránh được bị bắn trúng đùi. Sau người nhà có đưa đi cấp cứu nhưng bị bọn côn đồ chặn xe, cố tình không cho đi bệnh viện để cứu chữa, bây giờ anh vẫn đang nằm hôn mê ở viện 198”.

Về thương tích của nạn nhân, lãnh đạo công phường cho biết, nạn nhân bị đánh vào đầu, mặt bầm tím, có một vết rách ở đùi nghi do vật sắc nhọn gây ra. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Linh San (t/h)

Tin khác

Pháp luật 12 giờ trước
(SHTT) - Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng mới của Canada đang tạo ra những làn sóng trái chiều. Các doanh nghiệp đang lo ngại việc đạo luật mới mang lại quá nhiều quyền lực cho chính phủ.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.