SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Nhìn lại 8 ngày mất tích bí ẩn và tìm thấy thi thể của Chủ tịch huyện Quốc Oai, Hà Nội

07:21, 04/01/2018
(SHTT) - Chiều 3/1, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm. Địa điểm phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm là căn nhà 4 tầng trong ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

 Tìm thấy thi thể sau 8 ngày mất tích

Theo đó, 21h ngày 25/12, ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964), nơi ĐKNKTT tại xã Nghĩa Hưng, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai điều khiển ôtô Camry rời trụ sở UBND huyện Quốc Oai rồi đến gửi xe tại bãi trông giữ số 113 đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy). Chủ tịch huyện Quốc Oai được cho là đã đi bộ sang ngõ 115 Trần Duy Hưng rồi di chuyển (chưa rõ phương tiện) về khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai.

6h35 ngày 26/12/2017, ông Lâm gọi điện xin phép Bí thư Huyện ủy vắng mặt ở cuộc họp của Ban Thường vụ. Từ đó, vị Chủ tịch huyện mất liên lạc. Gia đình ông Lâm trình báo công an. Huyện cũng báo cáo lên thành phố.

img5616-1514981965517

Xe cứu thương đưa thi thể ông Lâm rời khỏi ngõ Hoàng Mai chiều tối ngày 3/1. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Đỗ Lai Luật – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai trao đổi với báo chí, “buổi sáng 26/12, anh Lâm có gọi điện thoại cho con trai gần thời điểm xin nghỉ họp và nói một câu không rõ ràng lắm. Còn theo báo cáo của công an, thì anh đấy có nói với con trai câu cuối cùng là “bố đang gặp rắc rối”, ông Luật thông tin.

Cũng trong ngày 26/12, xuất hiện sóng điện thoại của số điện thoại ông Lâm sử dụng lần cuối cùng ở khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, trong sáng 26/12/2017. Tuy nhiên, Cơ quan công an đã lần từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng chưa có dấu hiệu khả quan.

Ngày 29/12/2017, CQĐT Công an TP Hà Nội đã có Thông báo truy tìm số 01/TB-PC45 (Đ9), về việc truy tìm ông Nguyễn Hồng Lâm.

Chiều 3/1, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm.

Địa điểm phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm là căn nhà 4 tầng trong ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Hiện trường bị phong tỏa nhiều giờ.

Nạn nhân đã tử vong nhiều ngày. Công an phải phá cửa để vào bên trong. Sau nhiều giờ khám nhiệm, gần 18h ngày 3/1, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo người dân xung quanh, thi thể được phát hiện trong tư thế treo cổ ở tầng 1 ngôi nhà. Đây là ngôi nhà mới đổi chủ, bình thường nhà đóng cửa, rất ít người ra vào.

PV (t/h)

Tin khác

Pháp luật 16 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.