SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Nhập nhèm thị trường nước hoa trước thềm Valentine: "Lancôme, CK, Gucci" chỉ 100.000 đồng/lọ

15:30, 13/02/2019
(SHTT) - "Trang sức và nước hoa là những thứ được tặng nhiều nhất trong dịp Valentine, nên cũng không lạ khi chúng bị làm giả với số lượng lớn như vậy!" Thanh tra trưởng thuộc bộ phận Đơn vị Tội phạm Sở hữu Trí tuệ Luân Đôn, Teresa Russell, cho biết.
taking-the-pee-298628-1750

 Nhập nhèm thị trường nước hoa trước thềm Valentine: "Lancôme, CK, Gucci" chỉ 100.000 đồng/lọ

 Dịp lễ Valentine đang đến rất gần, ngoài hoa tươi, gấu bông, socola thì nước hoa cũng là mặt hàng được các cặp đôi yêu thích để làm quà tặng cho nửa kia của mình, tuy nhiên chọn nước hoa như thế nào khi hàng loạt các cơ sở sản xuất nước hoa giả bị phanh phui trong thời gian gần đây cũng là bài toán khiến khiến nhiều người đau đầu.

Mới đây, cảnh sát đã triệt phá một nhà máy sản xuất nước hoa giả, trú ngụ ngay giữa kinh đô thời trang nức tiếng London, Anh Quốc. Riêng tại địa điểm tập kích, cơ quan chức năng sở tại đã thu giữ hơn 500 chai nước hoa "fake", với tổng giá trị tang vật lên đến hơn 40 nghìn bảng Anh (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Đặc biệt, những mỹ phẩm “rởm” này còn được làm bởi những thành phần không ai có thể ngờ tới – nước tiểu và phân chuột. Một khi vô tình sử dụng, người dùng hoàn toàn có nguy cơ gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như dị ứng cấp tính, nổi mẩn và mề đay trên da hay thậm chí bị bỏng.

phathienkhonuochoa2cmyphamgia_hsqu

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật bị thu giữ 

Cùng với những cảnh báo nguy cấp về mỹ phẩm giả, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào cho những nhà bản lẻ không có uy tín, các cửa hàng tại siêu thị hay shop bán hàng trực tuyến. Những thông tin này rất có thể sẽ bị lợi dụng nhằm lập các tài khoản giả mạo với mục đích không tốt trên các trang mạng.

"Trang sức và nước hoa là những thứ được tặng nhiều nhất trong dịp Valentine, nên cũng không lạ khi chúng bị làm giả với số lượng lớn như vậy!" - Thanh tra trưởng thuộc bộ phận Đơn vị Tội phạm Sở hữu Trí tuệ Luân Đôn, Teresa Russell, cho biết. "Tội phạm thường lập các tài khoản mạo danh trên mạng để lừa đảo, bán đi những món hàng giả trị giá cả nghìn đô như trên. Hãy cẩn trọng!"

Cách đây không lâu, ngày 11/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM cũng đã cùng Cục Quản lý thị trường TP HCM tiếp tục kiểm đếm số mỹ phẩm, nước hoa có dấu hiệu giả nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài vừa bị phát hiện cất giấu tại một căn nhà trên đường Phạm Văn Chí, quận 6 (TP HCM).

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng giấy đựng hàng chục loại mỹ phẩm, nước hoa nổi tiếng như Dior, Chanel, Versace, Armani, Valentino, Lancôme, Dolce & Gabbana, Bvlgari, Gucci, CK… Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm này có bao bì bắt mắt, khó phân biệt hàng thật, giả ghi xuất xứ từ Pháp, Mỹ hoặc "Made in P.R.C".

Theo thông tin ban đầu, có khả năng đây là hàng Trung Quốc, chủ hàng mua từ các tỉnh phía Bắc và vận chuyển vào TP HCM, cất giữ tại kho để tiêu thụ. 

Mặc dù các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ cửa hàng bán ra giá chỉ hơn 100.000 đồng/sản phẩm. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục kiểm đếm số hàng trong kho, sau đó sẽ mời đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu đến để xác định đó có phải là hàng giả hay không, từ đó có cơ sở xử lý những bước tiếp theo.

Linh San

Tin khác

Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.P.Đ về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là mỹ phẩm.
Media 1 ngày trước
(SHTT) - Đội QLTT số 2, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất và xử phạt 12 triệu đồng đối với hai cửa hàng tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đối với ông Lê Tiến M. về hành vi Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và buộc tiêu hủy lô hàng gần 7 tấn Chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã phát đi thông tin cảnh báo về việc phát hiện chất cấm Sibutramin trong sản phẩm giảm cân Detox Táo.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Thông qua công tác tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doang vàng trên địa bàn, mới đây, Cục QLTT Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm số lượng lớn trang sức được bày bán có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Liên kết hữu ích