SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Nhà Trắng dự thảo lệnh điều tra chống độc quyền với Google và Facebook

06:40, 25/09/2018
(SHTT) – Nhà Trắng cho biết sắc lệnh nhằm mở các cuộc điều tra chống độc quyền và tội phạm liên bang, nhắm tới Google, Facebook và công ty điều hành mạng xã hội khác đang được soạn thảo.

Theo thông tin từ Bloomberg, bản dự thảo chỉ đạo các cơ quan hành pháp và chống độc quyền liên bang “điều tra thấu đáo xem liệu có bất cứ nền tảng trực tuyến nào vi phạm luật chống độc quyền hay không”.

download

Nhà Trắng đã dự thảo sắc lệnh điều tra Google và Facebook. Ảnh: Reuters. 

Trong vòng một tháng sau khi sắc lệnh được ký, các cơ quan chính phủ cũng sẽ phải đề xuất biện pháp nhằm “bảo vệ sự cạnh tranh giữa các nền tảng trực tuyến và giải quyết vấn đề thiên vị đối với các nền tảng này”.

“Bởi vai trò quan trọng của họ trong xã hội Mỹ, điều cần thiết là bảo vệ công dân khỏi những hành động chống cạnh tranh của các nền tảng trực tuyến chiếm ưu thế”, Bloomberg trích sắc lệnh.

Tài liệu này cho biết thêm nguy hại đối với người tiêu dùng có thể xảy ra khi có “hoạt động thiên vị”. Đây cũng là một nội dung then chốt trong các cuộc điều tra chống độc quyền.

ggl_fb_tt

 Đại diện Facebook, Twitter, Google điều trần tại quốc hội vào năm 2017. Ảnh: AP.

Hồi tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo các hãng công nghệ lớn nên "cẩn thận", đồng thời chỉ trích những kết quả tìm kiếm mà ông cho là "giả dối". Tổng thống Mỹ phàn nàn rằng từ khóa "tin tức về Trump" trên Google hầu hết chỉ đưa ra những câu chuyện tiêu cực về ông.

Kết quả tìm kiếm của Google dựa trên những thuật toán phân tích các yếu tố như lịch sử duyệt web của người dùng hay địa điểm. Giới phân tích nhận định có rất ít bằng chứng cho thấy Google thay đổi kết quả vì lý do chính trị. Nếu họ làm điều này, Tổng thống cũng ít có khả năng sử dụng luật bảo vệ tự do ngôn luận trong hiến pháp để xử lý.

Kim Dung (t/h)

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.