SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Nguyên nhân khiến thềm nhà nóng lên bất thường ở Nghệ An

06:30, 17/05/2017
(SHTT) - Theo đó, xác định nguyên nhân gây nóng ở bậc thềm là do điện bị rò gây nên tình trạng nhiễm điện. Cụ thể, dòng điện từ mái tôn nhiễm xuống lõi sắt của cột nhà gây ra hiện tượng nhiễm điện.
ANH X

Nguyên nhân khiến thềm nhà nóng lên bất thường ở Nghệ An. Ảnh Zing 

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, trong nhiều ngày liên tiếp, thềm nhà gia đình ông Vũ Đình Khuê (64 tuổi, ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nóng lên bất thường. Sự việc được phát hiện khi cháu ngoại của ông Khuê đến chơi, khi ngồi trước bậc thềm bất ngờ khóc ré lên.

Kiểm tra vị chí cháu ngồi, ông xác định vị trí vực tam cấp nóng lên bất thường so với nhiệt độ ngoài trời.

Sau ngày 13/5, người nhà ông Khuê tiếp tục kiểm tra thì vẫn thấy khu vực trên nóng bất thường mà không giảm nhiệt. Cả gia đình ông Khuê sợ hãi nên phải chuyển các vật dụng dễ cháy, xe máy đi ra khỏi nhà để tránh sự cố bất trắc,lo sợ việc thềm nhà nóng lên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mọi người đành sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, theo Trí Thức Trẻ.

Nắm bắt thông tin, chiều ngày 13/5, chính quyền địa phương xã Diễn Bích đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Diễn Châu thành lập đoàn kiểm tra tình trạng nền nhà của gia đình ông Khuê nóng lên bất thường. Sau khi ngắt điện, đoàn đã làm một thực nghiệm khi đưa một nồi nước lạnh đặt vào trung tâm của điểm nóng. Khoảng 30 phút sau, nước trong nồi ấm hẳn lên.

Qua kiểm tra đồng hồ điện sinh hoạt của gia đình ông Khuê chỉ trong mấy ngày mà đã tăng lên 300 kw.

Theo đó, xác định nguyên nhân gây nóng ở bậc thềm là do điện bị rò gây nên tình trạng nhiễm điện. Cụ thể, dòng điện từ mái tôn nhiễm xuống lõi sắt của cột nhà gây ra hiện tượng nhiễm điện.

Ngay sau khi xác định được nguyên nhân,  chính quyền địa phương phối hợp với bên điện lực đã xử lý. Hiện thềm nhà ông Khuê không còn hiện tượng bị nóng, mọi sinh hoạt của gia đình nhà ông Khuê đã trở lại bình thường.

PV (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 2 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.