SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Người đàn ông giành 1/3 cuộc đời bên những chiếc xe cổ

08:15, 12/07/2018
(SHTT) - Trong giới chơi xe Vespa cổ, có những nghệ danh đặc biệt trong giới ai cũng biết như “bác sĩ cổ Tùng béo”, “Tùng vespa", "Tùng Hồng Hà". Những nghệ danh mà giới chơi xe đặt gọi vui đó là dành tặng cho chú Nguyễn Thanh Tùng, 46 tuổi, một chuyên gia sửa xe Vespa cổ nức tiếng Hà Thành.

Nằm khiêm tốn trên con phố Hồng Hà, tiệm sửa xe Tùng béo (địa chỉ số nhà 15, ngõ 151 Hồng Hà , quận Long Biên, TP HN) từ nhiều năm nay là địa điểm quen thuộc của dân chơi Vespa cổ thường lui tới.

Bắt đầu sửa xe từ năm 14 tuổi, tính đến nay đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Chú Tùng là một cái tên nổi tiếng trong giới chơi xe Vespa cổ, đặc biệt trong lĩnh vực sửa chữa.

Căn nhà trông cũ kỹ, nhưng bên trong lại chứa đựng đầy đủ những vật dụng cần thiết cho việc sửa chữa xe.

Đặc biệt, nơi quan trọng nhất trong căn hộ cũ kỹ là căn phòng rộng chưa đến 10m2 ngổn ngang những phụ tùng và những chiếc xe cổ được chú miệt mài nghiên cứu để hoàn thiện lại.

Chú chia sẻ: "Một mình chú tự học, tự loay hoay và quan sát những chiếc xe. Xe Vespa vốn nhiều dòng, nhiều đời, mỗi loại lại có những đặc điểm kĩ thuật và những thông số khác nhau buộc phải nắm vững. Nhiều người mang xe đến chỉ để sơn, nhưng tiện có những hư hỏng nhẹ thì đều nhờ chú sửa hộ, lâu rồi kinh nghiệm ngày càng nhiều, tỉ lệ thuận với tình yêu những chiếc xe đỏng đảnh này."

Niềm đam mê xe cổ của chú được sẻ chia và có thêm những người bạn mới. Đó là chú Thành – thợ phụ của cửa hàng và Dũng -  người bạn tri cốt đam mê xe cổ. Ngày nào các chú cũng gặp nhau và tán ngẫu những câu chuyện bất tận về những chiếc xe Vespa cổ.

 

Niềm đam mê xe của những Vespa cổ đã giúp những yêu xe thành lập thành một câu lạc bộ mang tên : “VESPA HỒNG HÀ” . Nhóm "Vespa Hồng Hà" được thành lập vào ngày 16/1/2010 với trụ sở đặt tại 117 phố Huế. Liên lạc viên của nhóm chính là chú Nguyễn Thanh Tùng.

Với tình yêu bất tận cho những chiếc xe cổ, chú Tùng cũng nhận được rất nhiều những danh hiệu cao quý hay đơn giản chỉ là những kỷ niệm chương được giành tặng của giới chơi xe.

Và với người đàn ông dành hơn 1/3 cuộc đời sống trong mùi dầu xe máy, có lẽ niềm vui lớn nhất của chú Tùng là được có những người bạn, những người đồng hành như chú chia sẻ: “Có những người đã mấy chục năm vẫn nhớ tới tôi chỉ bởi vác xe đi các nơi sửa mà không nổ được, đến tôi thì xe lại chạy ngon lành. Đó mới là niềm vui” . Và đó là món quà lớn nhất mà người đàn ông này dành dụm được trong suốt cuộc đời mình.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.