SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 03/05/2024
  • Click để copy

Nga chính thức cho hoạt động tàu hạt nhân phá băng lớn nhất thế giới năm 2019

06:03, 01/03/2017
(SHTT) - Tàu hạt nhân phá băng lớn nhất thế giới của Nga mang tên Arktika được đóng theo hợp đồng của Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom), thuộc sê-ri tàu phá băng hạt nhân lớp Project 22220 từ năm 2012 với giá 1,1 tỉ USD.
thediplomat_2015-09-07_14-42-19-386x256

Hình ảnh tàu Arktika 

Với chiều dài 173 mét, rộng 34 mét, lượng giãn nước 33.540 tấn, tàu Arktika có thể hộ tống một đoàn tàu thương mại tại Bắc Cực và phá một lớp băng dày hơn 3,3m. Nó cũng là minh chứng cho tham vọng bành trướng của Nga tại Bắc Cực.

Giám đốc công ty đóng tàu Rosatomflot, ông Vyacheslav Ruksha trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua email với truyền thông Nga: "Các tàu Arktika sẽ là lực lượng chủ đạo trong đoàn tàu phá băng hạt nhân của Nga. Arktika được trang bị 2 lò phản ứng hạt  nhân RITM-200 trong đó bao gồm hai lò phản ứng công suất 175 MW".

Con tàu đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Baltic, Saint Petersburg ngày 16-6-2016. Hai chiếc tàu còn lại (được ký kết để chế tạo thêm vào năm 2014) dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động năm 2019 và 2020.

Hãng tin Sputnik ngày 27/2, cũng dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu phá băng quân sự chạy bằng diesel-điện đầu tiên Ilya Muromets sẽ được bàn giao cho hạm đội Hải quân Nga vào mùa thu năm 2017. Tàu phá băng diesel-điện Ilya Muromets thuộc Dự án 21.180 tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg tại phía tây bắc Nga. Ilya Muromets là tàu đầu tiên thuộc dự án này được sản xuất cho Hải quân Nga trong 45 năm nay.

Tuy nhiên, ông Vyacheslav Ruksha cho hay, để vận hành các nhà máy hạt nhân trên tàu Arktika chỉ cần dùng vài tấn nhiên liệu hạt nhân mỗi ngày. Trong khi piston một động cơ phải tiêu tốn hàng chục tấn dầu. Đó là lý do tại sao tàu phá băng chạy bằng diesel-điện chưa thực sự phù hợp để sử dụng ở Bắc Cực và đội tàu phá băng hạt nhân vẫn là điều kiện tiên quyết để khẳng định vị thế của Nga tại đây.

Arktika sẽ đồng hành với các chuyến hàng đi từ trạm khí tự nhiên hóa lỏng Yamal - nơi Nga đang khai thác năng lượng cùng với Pháp và Trung Quốc.

Người đứng đầu hạm đội phá băng Atomflot của Nga chia sẻ: “Trong những thập kỷ tới, nhiệm vụ chính của chúng tôi là cung cấp tàu phá băng cho các dự án dầu khí quốc gia để vận chuyển trực tiếp đến các thị trường Thái Bình Dương".

Nga hiện có 40 tàu phá băng đang hoạt động và sẽ hưởng thêm nhiều lợi nhuận từ các tàu mới trong tương lai không xa.

Lê Phương

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
AI Day 2024 sẽ diễn ra tại The Adora Center (TP.HCM) với chủ đề “Ứng dụng AI - Chìa khóa kinh doanh bứt phá”. Đây là sự kiện giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận kiến thức, công cụ và ứng dụng AI để tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất và tạo lợi thế cạnh tranh.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại Quảng Ninh, dự kiến từ ngày 4 đến 9/11/2024.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong quý I/2024, lĩnh vực quản lý nhà nước và báo chí truyền thông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được dư luận xã hội quan tâm, ghi nhận.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Gần đây, một giáo viên trung học ở Mỹ đã bị bắt vì sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói của hiệu trưởng, tạo ra nội dung phát ngôn xúc phạm học sinh và đồng nghiệp. Những phát ngôn này sau đó được lan truyền rộng rãi và gây ra phản ứng tiêu cực trong cộng đồng.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Dự án “Những bức chân dung từ lụa vụn” ra đời nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng để cải thiện điều kiện lao động cho những “nghệ nhân” đặc biệt – những người đứng sau các tác phẩm tranh lụa đầy ấn tượng của Vụn Art.