SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Mưa sao băng bùng nổ rực rỡ vào ngày 8 và 9/10 trên bầu trời Việt Nam

19:05, 08/10/2018
(SHTT) - Khoảng thời gian tốt nhất để mọi người trên lãnh thổ Việt Nam có thể chứng kiến cơn mưa sao băng mang tên Draconid trên bầu trời là từ 18 - 23 h đêm ngày 8 và 9/10.

Mưa sao băng Draconid có tên gọi bắt nguồn từ chòm sao Draco – Thiên Long, nó được tạo ra khi trái đất đi qua vùng đá và bụi do sao chổi 21P / Giacobini-Zinner để lại trong quỹ đạo 6,6 năm quanh mặt trời.

mua-sao-bang-draconids-se-xuat-hien-trong-dem-nay

 

Draconid nổi tiếng là cô nàng thất thường. Có năm nó chỉ xuất hiện mờ nhạt với tần xuất 10 - 20 ngôi sao băng mỗi giờ, có năm lại bùng nổ như những đợt bắn pháo hoa liên hồi. Đỉnh điểm nhất là năm 1946 với Draconid đã xuất hiện một cách bùng nổ với tần xuất 3.000 - 6.000 ngôi sao băng mỗi giờ. 

Theo tính toán của NASA, vào chính đêm 8/10, mưa sao băng Draconid 2018 sẽ trở lại rực rỡ với tần suất khoảng 600 ngôi sao mỗi giờ vào khoảng thời gian từ 18 - 23 h đêm.

1538970361-255-dem-nay-tran-mua-sao-bang-dau-tien-cua-thang-10-xuat-hien-muasaobang-1538968374-width665height449

 

Trong điều kiện thời tiết ủng hộ và trời không đổ mưa, mọi người có thể ngắm cơn mưa sao băng này từ Trái Đất khi quay về hướng Bắc. Các địa điểm hoàn hảo để có thể tận hưởng hiện tượng thiên nhiên này là các khu đất trống, rông, không có nhiều ánh sáng đèn điện hay các nguồn sáng khác.

orionids1-0931

 

Ngoài ra, các nhà thiên văn học quốc tế cũng dự báo rằng vào khoảng 21-22/10 tới đây, khắp thế giới sẽ đón một trận mưa siêu sao băng mang tên Orionids (Tráng Sĩ).

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.