SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Mở tiệc linh đình ăn mừng trúng số độc đắc, không ngờ 'ôm' cục nợ vì trúng số ‘hụt’

11:00, 26/02/2018
(SHTT) - Mở tiệc linh đình ăn mừng trúng số độc đắc, không ngờ khi xem lại mới biết nhầm kết quả.

Tiêu hết tiền tiết kiệm ăn mừng trúng số, ai dè nhầm kết quả

Tờ Strait City Daily đưa tin, một thanh niên 28 tuổi, sống ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) suýt tự vẫn khi phát hiện nhầm kết quả trúng thưởng.

Anh này thường xuyên nghiên làm thế nào để trúng giải đặc biệt. Sau đó, anh ta quyết định mua vé số rồi cất trong ngăn kéo tủ.

trung so

Nam thanh niên tiêu hết tiền tiết kiệm mới biết nhầm kết quả xổ số.

Một tuần sau, khi kiểm tra dãy số trúng giải, do nhớ nhầm dãy số trên tấm vé đã mua cách đây ít hôm nên anh này nghĩ đã trúng xổ số với trị giá giải thưởng 788.000 USD (tương đương gần 18 tỷ đồng).

Quá vui mừng, anh này mời nhóm người thân và bạn bè ăn mừng ở một hộp đêm và chi tiêu hết sạch khoản tiết kiệm của anh ta là 5.000 nhân dân tệ (gần 18 triệu đồng) và cũng tiêu 3.000 nhân dân tệ (gần 11 triệu đồng) trong thẻ tín dụng. Tổng cộng là gần 30 triệu đồng.

Thức dậy vào sáng hôm sau, anh này giật mình khi biết đã nhầm kết quả trúng thưởng. Hoảng loạn,  anh ta đã gọi điện thoại cho bạn gái và nói rằng sẽ tự vẫn. Cô bạn gái ngay lập tức báo tin cho cảnh sát và họ đã ập vào nhà này để thuyết phục anh ta không làm hại bản thân.

Mở tiệc linh đình ăn mừng trúng số, không ngờ trúng ‘hụt’

Ngày 17/2/2017, sau khi xem kết quả được Công ty XSKT Vĩnh Long thông báo giải đặc biệt với dãy số 833211, bà Hạnh (ở TP Cần Thơ) thông báo cho gia đình đã trúng giải này đến 7 tờ. Do giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng nên bà Hành nói mình đang có trong tay 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).  Từ chỗ đang nghèo khó, bỗng nhiên trúng độc đắc với số tiền cả chục tỷ đồng, chị Hạnh mừng đến nỗi xỉu lên xỉu xuống.

Do liên tục ngất xỉu nên bà Hạnh đã nhờ người thân người thân mua 5,6 tấn gạo, hàng chục thùng dầu ăn, bột ngọt để phát cho bà con nghèo địa phương. Để ăn mừng mình trúng vé số, bà Hạnh còn mua heo, đãi tiệc linh đình suốt 2 ngày 2 đêm.

Ngày 21/2/2017, bà Hạnh ra ngân hàng mở tài khoản để khi lĩnh thưởng xong tiền sẽ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng.

 Trước khi vào công ty xổ số, bà Hạnh đã lấy xấp vé số trúng độc đắc cho mọi người xem. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thông tin kết quả xổ số, nhiều người té ngửa vì 7 tờ vé số của bà Hạnh chỉ trùng 2 số cuối là 11, còn 4 số đầu thì trật lất.

Hay tin bà Hạnh trúng số “hụt”, chủ vựa bán gạo đến nhà đòi tiền nhưng bà Hạnh lỡ phát hết cho bà con nghèo, tiền lại không có trả. Do mở tiệc linh đình bà Hạnh đã “ôm” đống nợ tới 120 triệu đồng.

*Tên người trong bài đã thay đổi

Minh Đan (T/h)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy móc,.. của Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Ngày 28/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021. Phát huy kết quả đạt được, huyện tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Trong 3 ngày 28, 29, 30/3, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ 2024 và các sự kiện bên lề.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Theo hướng dẫn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ ngày 2/5-10/5 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, thí sinh sẽ được đăng ký thử từ ngày 24/4-28/4.